10/12/2022 01:49 GMT+7

Croatia là bậc thầy trong loạt sút luân lưu

MINH ĐẶNG - HOÀNG TÙNG
MINH ĐẶNG - HOÀNG TÙNG

TTO - Đánh bại Brazil ở loạt sút luân lưu 11m tại vòng tứ kết World Cup 2022, Croatia đã sánh ngang kỷ lục toàn thắng của tuyển Đức trong các loạt đấu súng căng thẳng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Croatia là bậc thầy trong loạt sút luân lưu - Ảnh 1.

Croatia thắng thuyết phục trước Brazil bằng loạt sút luân lưu sở trường - Ảnh: GETTY IMAGES

Chiến thắng của Luka Modric và các đồng đội giúp Croatia sánh ngang hàng với Đức (bao gồm Tây Đức) ở World Cup 1982, 1986, 1990 và 2006 khi cùng có 4 chiến thắng trên loạt sút luân lưu, thành tích tốt nhất World Cup.

Nhưng Croatia là đội tuyển sút 11m ấn tượng hơn cả khi có hơn một lần phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu tại một kỳ World Cup. Hai lần vào năm 2018 và 2 lần vào năm 2022.

Ở World Cup 2018, Croatia thắng Đan Mạch 3-2 ở loạt sút luân lưu tại vòng 16 đội, thắng Nga 4-3 ở loạt sút luân lưu tại tứ kết. Đến với kỳ World Cup trên đất Qatar lần này, Croatia tiếp tục lặp lại điều đó. Luka Modric và các đồng đội đã thắng Nhật Bản 3-1 ở loạt sút luân lưu tại vòng 16 đội. Và mới nhất là chiến thắng luân lưu 4-2 trước ứng cử viên vô địch Brazil ở tứ kết.

Đặc biệt hơn, hai thủ môn Danijel Subasic và Dominik Livakovic của Croatia cùng đồng nghiệp Ricardo của Bồ Đào Nha đang giữ kỷ lục cản phá thành công nhiều nhất trong một loạt sút luân lưu nhất tại World Cup với 3 lần.

Kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu gần như trở thành công thức để giành chiến thắng của đương kim á quân World Cup 2018. Thậm chí tờ Marca từng nhận định rằng "Croatia là bậc thầy trong loạt sút sinh - tử, họ chưa bao giờ thất bại trong việc đá luân lưu".

Tuy nhiên, nói Croatia giỏi giải quyết vấn đề trên chấm 11m là chưa đủ, họ còn tài tình trong việc kéo dài trận đấu qua phút 90. Gần như khi qua được quãng thời gian này, Croatia sẽ trở nên rất "lì lợm" và "khó thua".

Trận đấu với Brazil vừa qua là ví dụ điển hình nhất cho sự bền bỉ của Croatia. Chạm trán với đối thủ thuộc hàng đẳng cấp bậc nhất, Croatia vẫn có chỉ số kiểm soát bóng lên đến 51%. Họ không có nhiều cú dứt điểm trúng đích như Brazil (11 cú sút). Nhưng chỉ cần 1 lần sút trúng đích duy nhất, Croatia đã kéo được Brazil vào loạt đấu súng vốn là sở trường của họ.

Croatia loại Nhật Bản khỏi World Cup 2022 trên loạt luân lưu Croatia loại Nhật Bản khỏi World Cup 2022 trên loạt luân lưu

TTO - Rạng sáng 6-12, tuyển Nhật Bản đã bị loại khỏi World Cup 2022 sau khi để thua Croatia 1-3 trên chấm luân lưu. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

MINH ĐẶNG - HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên