* CPI Đà Nẵng tăng cao
Theo ông Nguyễn Đức Thắng - vụ trưởng Vụ Giá (Tổng cục Thống kê), CPI tháng này tăng khá cao là do nhu cầu tiêu dùng tăng vì có lễ Giáng sinh, nhiều lễ cưới...
10/11 nhóm hàng hóa trong rổ hàng hóa tăng. Mức tăng cao nhất tới 0,86% là nhóm may mặc - giày dép. Tiếp đến là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,68%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,6%, lương thực và thực phẩm đã tăng trở lại với mức 0,49%, trong đó thịt heo tăng 0,32%, thủy hải sản tăng 1,17%.
Ông Thắng cũng dự báo CPI tháng tới có thể sẽ tăng cao hơn tháng 12. Song cũng là hợp lý vì trong tháng 1 nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân tăng cao khi có tới 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và nhiều lễ hội.
Ngày 23-12, Sở Công thương Đà Nẵng cho biết CPI tại Đà Nẵng trong hai tháng qua tăng cao. Trong tháng 11 và 12, CPI Đà Nẵng đều tăng cao hơn Hà Nội và TP.HCM, tháng 12-2011 Đà Nẵng tăng 0,79%, trong khi Hà Nội tăng 0,61%, TP.HCM tăng 0,73%.
Ông Phan Văn Kha, giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân tăng giá là do thời điểm cuối năm thời tiết mưa kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất nên giá thực phẩm, rau xanh tăng cao, riêng một số mặt hàng khác do giá vận chuyển tăng nên giá hàng hóa cũng bị đẩy lên.
Để kiềm chế giá cả trong dịp tết, Sở Công thương Đà Nẵng đã triển khai chương trình bình ổn giá với số tiền 475 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận