24/07/2014 11:04 GMT+7

CPI cả nước tháng 7-2014 tăng thấp, chỉ 0,23%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Sáng 24-7, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7-2014. Kết quả, CPI cả nước tháng qua chỉ tăng nhẹ, ở mức 0,23% so với tháng 6-2014.

ZHbxc3bB.jpgPhóng to
Trong tháng 7-2104, giá lương thực có xu hướng giảm nhẹ. Trong ảnh: thu hoạch lúa ở nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ

Như vậy, tính từ tháng 12-2013, bảy tháng qua CPI ở VN mới tăng 1,62% - thấp xa so với tính toán điều hành được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố là năm 2014 lạm phát của VN sẽ khoảng 5%.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7 tăng nhẹ vì giá nhiều nhóm mặt hàng có mức tăng thấp. Nhóm quan trọng hàng đầu là hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,26%, trong đó giá lương thực giảm (- 0,63%), nhóm thực phẩm tăng 0,58%. Nhóm nhà ở vật liệu xây dựng cũng không có nhiều biến động, vẫn giữ mức tăng thấp 0,43%.

Tháng này, theo Tổng cục Thống kê, do giá dịch vụ y tế mới được đề xuất, chưa quyết định, nên chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế cả nước chỉ nhích nhẹ 0,05%, trong đó nguyên nhân tăng chủ yếu là do tăng giá thuốc vì giá dịch vụ y tế được ghi nhận tăng 0%.

Tương tự, nhóm hàng giáo dục tháng này do chưa phải tháng tựu trường nên mức tăng rất thấp, chỉ 0,03%. Đáng lưu ý, giá xăng dầu tháng 7-2014 dù được điều chỉnh nhưng ghi nhận của Tổng cục Thống kê cho biết nhóm hàng giao thông chỉ tăng rất nhẹ, ở mức 0,44%. Cùng với việc nhóm bưu chính viễn thông giảm giá (tăng -0,01%) đã khiến mức tăng CPI tháng 7-2014 của VN ở mức thấp.

Giải thích lý do CPI tăng thấp, Tổng cục Thống kê vẫn cho rằng do nguồn cung dồi dào, nhu cầu được đáp ứng. Ngoài ra, người dân cũng tiết kiệm chi tiêu, chủ yếu chi tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết… nên giá cả không có cơ hội tăng mạnh.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên