07/07/2014 20:48 GMT+7

Cột điện gãy, đè dập đầu xe bồn

ĐỨC THẮNG - ĐỨC VỊNH
ĐỨC THẮNG - ĐỨC VỊNH

TTO - Vụ việc xảy ra khoảng 10g ngày 7-7, tại khu vực gần nhà số 4 trên đường Thượng Đăng Lễ, thuộc phường A, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).

slJEhMKz.jpgPhóng to
Cột điện gãy đổ đè lên xe bồn - Ảnh: Nguyễn Đức Thắng
HAjmRhTO.jpg
Cột điện gãy đổ đè lên xe bồn - Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Khi xe bồn mang biển số 67A-0983 thuộc Ban công trình công cộng thành phố Châu Đốc do tài xế Huỳnh Văn Hồ, SN 1968 điều khiển đang lưu thông trên đường thì một cột điện bất ngờ gãy ngang và đổ sập xuống. Tại hiện trường, một phần của đầu xe bồn bị biến dạng, nhiều dây điện và cáp viễn thông bị đứt nằm la liệt trên đường. Rất may không có thương vong.

Tối cùng ngày, sau khi kiểm tra, ông Võ Thành Duyên, giám đốc Điện lực An Giang cho biết cột điện trên do một cơ sở tư nhân đầu tư để kéo điện vào cơ sở của mình. Nguyên nhân cột điện bị gãy ngang là do xe bồn khi lưu thông vướng dây cáp gắn trên cột điện.

ĐỨC THẮNG - ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên