29/03/2013 06:30 GMT+7

Công ty xổ số không nhận đơn yêu cầu trả thưởng

ĐỨC VỊNH - KHOA NAM
ĐỨC VỊNH - KHOA NAM

TT - Ngày 28-3, bài báo: “Vụ “Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền”: Phải xét trả thưởng cho ông Tùng” (Tuổi Trẻ 28-3) đã mang lại hi vọng cho gia đình ông Dương Văn Tùng và bà con ở tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên (An Giang) - nơi ông Tùng cư ngụ.

Trúng số 100 triệu nhưng không được nhậnTiền không mua đượcPhải xét trả thưởng cho ông Tùng (28/03)

y7tyC3JW.jpgPhóng to
Tờ vé số trúng thưởng của ông Tùng bị rách làm đôi nhưng khi ghép lại vẫn còn đầy đủ hình dạng - Ảnh: Đức Vịnh

Vợ ông Tùng cho biết ông đang đi làm ngoài đồng nhưng nghe thông tin báo Tuổi Trẻ lấy ý kiến đại diện Bộ Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, giới luật sư và tất cả ý kiến đều cho rằng theo quy định tại thông tư 65 của Bộ Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang phải xem xét, trả thưởng cho ông nên ông rất vui. “Hàng xóm mua báo Tuổi Trẻ về chia nhau đọc ai cũng mừng lây, bà con bảo nếu thông tư 65 của Bộ Tài chính có quy định về điều kiện của vé lĩnh thưởng cụ thể như vậy thì chắc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang sẽ xem xét để trả thưởng cho chồng tôi” - vợ ông Tùng nói.

"Dù có được nhận thưởng hay không thì gia đình tôi, người dân ở quê tôi luôn ghi khắc tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và đại diện các đơn vị có tiếng nói trên mặt báo. Chúng tôi cảm kích lắm!"

Ông Tùng nói qua điện thoại

Cùng ngày, từ hướng dẫn của bà Phan Thị Thu Hiền (phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính) trên báo Tuổi Trẻ, gia đình ông Tùng làm đơn gửi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang xin xem xét cho nhận thưởng. Do ông Tùng bận đi làm thuê nên anh Nguyễn Văn Hóa, bạn của con ông Tùng, và người thân của ông mang đơn đến tận Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang ở TP Rạch Giá để nộp. Tuy nhiên, anh Hóa cho biết khi anh vào văn phòng công ty xin gặp ban giám đốc trình bày và nộp đơn thì nhân viên ở đây không cho gặp, cũng không nhận đơn.

“Họ bảo giám đốc đã trả lời và có ý kiến đầy đủ trên báo, trên mạng cả rồi” - anh Hóa ấm ức. Anh Hóa cho biết hôm nay (29-3) anh sẽ gửi đơn cầu cứu đến Hội đồng giám sát xổ số của tỉnh Kiên Giang xin giải quyết...

Cùng ngày, chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại cho ông Võ Văn Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang - nhưng ông Tuấn không nghe điện thoại. Chúng tôi nhắn tin hỏi liệu công ty có xem xét trả thưởng cho ông Tùng không thì ông Tuấn cũng không trả lời...

Trong khi đó, ông Bùi Đức Long - phó chánh Thanh tra nhà nước tỉnh Kiên Giang, thành viên Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh - cho rằng người có vé số trúng thưởng bị rách vẫn còn hi vọng. Theo ông Long, ông Tùng cần làm đơn gửi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang đề nghị công ty xem xét và chuyển đơn cho chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định.

Luật sư nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí

Luật sư Lương Tống Thi, trưởng Văn phòng luật sư Tống Thi (An Giang), cho rằng thông tư 65 của Bộ Tài chính là cơ sở để Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang giải quyết trả thưởng cho ông Tùng. “Tại sao cũng vé số bị rách mà Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang trả thưởng, còn Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang lại không trả? Nếu thoái thác việc trả thưởng cho ông Tùng thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang thiếu trách nhiệm đối với khách hàng của mình” - luật sư Thi nhận định.

Luật sư Thi cho biết nếu ông Tùng cần hỗ trợ về mặt tư pháp, hoặc khởi kiện đòi quyền lợi chính đáng của mình thì ông sẵn sàng nhận giúp đỡ hoàn toàn miễn phí.

ĐỨC VỊNH - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên