
Vòng gọi vốn Series E của Công ty xAI quy tụ hàng loạt nhà đầu tư lớn - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỉ phú Elon Musk ngày 6-1 công bố đã huy động thành công 20 tỉ USD trong vòng gọi vốn Series E, vượt xa mục tiêu ban đầu là 15 tỉ USD.
Thông báo này được đưa ra giữa thời điểm "át chủ bài" của công ty này - chatbot Grok - đang bị chỉ trích dữ dội vì tạo ra các hình ảnh khiêu dâm, vi phạm quyền riêng tư của phụ nữ và trẻ vị thành niên.
Vòng gọi vốn mới nhất của xAI quy tụ hàng loạt nhà đầu tư lớn như Công ty Nvidia, Fidelity Management & Research, quỹ đầu tư quốc gia của Qatar và Valor Equity Partners.
Đáng chú ý, trong thông cáo báo chí về thương vụ gọi vốn kỷ lục này, Công ty xAI vẫn tiếp tục quảng bá khả năng tạo hình ảnh của Grok, bất chấp việc chính tính năng này đang là tâm điểm của các tranh cãi nghiêm trọng.
So với đối thủ OpenAI - đơn vị phát triển ChatGPT - xAI kém nổi bật hơn và liên tục hứng chịu chỉ trích vì tạo ra thông tin sai lệch, bài Do Thái và hiện tại là các nội dung tình dục có khả năng vi phạm pháp luật.
Dù vậy công ty vẫn giành được các hợp đồng từ chính phủ và thu hút hàng tỉ USD đầu tư nhờ cơn sốt AI.
Vòng gọi vốn mới nhất diễn ra trong bối cảnh xAI đang vấp phải sự phản đối gay gắt nhất từ trước đến nay, khi nhiều quốc gia yêu cầu công ty phải giải trình về nội dung mà Grok tạo ra.
Trong tuần qua Grok đã xử lý hàng chục nghìn câu lệnh từ người dùng trên mạng xã hội X với yêu cầu cởi đồ hoặc tạo dáng khiêu dâm cho phụ nữ trong ảnh.
Nhiều người trong số đó không hay biết, cũng không hề đồng ý việc hình ảnh cá nhân bị sử dụng theo cách này, bao gồm cả Ashley St Clair - mẹ của một trong những người con của ông Musk.
"Tôi cảm thấy kinh hoàng và bị xúc phạm, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc ba lô của con mình ở phía sau bức ảnh", cô St Clair chia sẻ với báo Guardian.
Cô cũng cho biết những khiếu nại mà mình gửi tới mạng xã hội X đều không được phản hồi.
Nghiêm trọng hơn Grok còn bị phát hiện xử lý ảnh của một bé gái 12 tuổi, chỉnh sửa trang phục của em thành bikini.
Dù chatbot này đã đưa ra lời xin lỗi vào ngày 2-1, các hình ảnh tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Chính phủ Pháp đã chuyển vụ việc cho công tố và cơ quan quản lý truyền thông để xem xét khả năng vi phạm luật EU.
Tại Anh, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall lên án các nội dung do Grok tạo ra là "đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận".
Đây không phải lần đầu tiên xAI công bố gọi vốn giữa tâm bão dư luận. Tháng 7 năm ngoái, chỉ một tuần sau khi Grok gây chấn động với các nội dung bài Do Thái và tư tưởng ủng hộ Đức quốc xã, ông Musk vẫn thông báo giành được hợp đồng trị giá gần 200 triệu USD với Lầu Năm Góc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận