26/10/2014 10:11 GMT+7

​Công ty Viễn Phú được thí điểm xuất khẩu gạo hữu cơ

TẤN ĐỨC - ĐÔNG TRIỀU
TẤN ĐỨC - ĐÔNG TRIỀU

TT - Phó thủ tướng giao Bộ Công thương và Hiệp hội Lương thực VN (VFA) hướng dẫn Công ty Viễn Phú thực hiện việc đăng ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu theo quy định.

Ông Dương Tiến Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép Công ty CP thương mại và sản xuất Viễn Phú (Công ty Viễn Phú) được thí điểm xuất khẩu gạo hữu cơ đến hết năm 2015.

Theo đó, phó thủ tướng giao Bộ Công thương và Hiệp hội Lương thực VN (VFA) hướng dẫn Công ty Viễn Phú thực hiện việc đăng ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu theo quy định.

Bộ Công thương căn cứ năng lực và nhu cầu xuất khẩu gạo của Công ty Viễn Phú để xem xét, giải quyết cụ thể số lượng xuất khẩu gạo hằng năm; đồng thời chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá việc thí điểm này, đề xuất phương hướng điều hành cho giai đoạn tiếp theo...

Như Tuổi Trẻ đã thông tin (ngày 17-9-2014), sau nhiều nỗ lực trong xây dựng thương hiệu, tìm khách hàng, Công ty Viễn Phú đã ký được hợp đồng xuất khẩu gạo hữu cơ trong năm năm với Nga và một số nước châu Âu với sản lượng khoảng 300 tấn/năm.

Theo hợp đồng, vào trung tuần tháng 8-2014 Viễn Phú phải giao lô hàng đầu tiên. Tuy nhiên, do chưa có kho tối thiểu 5.000 tấn thóc (lúa) và cơ sở xay xát công suất tối thiểu 10 tấn/giờ như quy định tại nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo nên Viễn Phú chưa được cấp phép xuất khẩu. 

TẤN ĐỨC - ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên