09/03/2014 00:52 GMT+7

Công ty Sơn Giang chây ỳ phục hồi môi trường

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Ngày 8-3, lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên cho biết vừa kiểm tra tiến độ phục hồi môi trường ở mỏ sắt Phong Hanh tại xã An Định, huyện Tuy An của Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc) và công bố quyết định của UBND tỉnh gia hạn lần cuối việc thực hiện đóng cửa mỏ sắt và phục hồi môi trường tại đây.

Công ty Trung Quốc chây ỳ phục hồi môi trườngTạm giữ tiền bán quặng của chủ mỏ Trung QuốcĐóng cửa mỏ sắt gây nguy cơ lũ bùn

Theo ông Đoàn Hớn Trung - chuyên viên của Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu phía Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang phải đẩy nhanh tiến độ phục hồi diện tích đất bị bồi lấp do bùn thải trong quá trình khai thác quặng. “Chậm nhất đến cuối tháng 6-2014 công ty phải hoàn thành việc phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ sắt. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế” - ông Trung nói.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu công ty phải có trách nhiệm phục hồi môi trường trong thời hạn 10 tháng. Thế nhưng công ty này cứ chây ỳ trong khắc phục môi trường, kéo dài cho đến nay.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên