Phóng to |
| Mía nhập về Nhà máy đường Bình Định trong vụ ép 2013-2014 |
Trong đó, tại địa bàn tỉnh Bình Định, công ty đang nợ 17,7 tỉ đồng của 1.500 hộ nông dân trồng mía, nợ tiền vận chuyển 3,8 tỉ đồng của 500 xe vận chuyển mía cho nhà máy. Tại Gia Lai, công ty còn nợ 160 hộ nông dân trồng mía tổng số tiền 23,3 tỉ đồng.
Tình trạng nhà máy nợ kéo dài đã khiến hàng trăm hộ nông dân trồng mía ở tỉnh Bình Định đang điêu đứng vì rơi vào cảnh không có tiền trả nợ vật tư, phân bón, đầu tư sản xuất, lo cho con cái ăn học… Quá bức xúc, từ cuối tháng 4 vừa qua, hàng trăm hộ nông dân trồng mía tại 2 xã Tây Giang, Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã liên tục kéo đến BISUCO đòi nợ.
Không đòi được tiền, bà con nông dân phong tỏa kho đường không cho nhà máy xuất bán, yêu cầu nhà máy phải mang tiền đến trả rồi mới cho mở cửa kho.
Trước bức xúc của người dân, UBND tỉnh Bình Định đã mời lãnh đạo BISUCO đến làm việc để bàn việc trả nợ tiền nguyên liệu của nông dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đã yêu cầu BISUCO bằng mọi cách phải trả hết nợ cho nông dân đúng hẹn. Trả một lần không hết thì trả nhiều lần, miễn sao dân đồng ý mới thôi.
Theo lãnh đạo BISUCO Bình Định, số đường RS của công ty hiện còn tồn trong kho 2.000 tấn. BISUCO cũng đã cam kết trả nợ cho nông dân lần 1 (từ ngày 21-5 đến 29-5) 25 tỉ đồng. Sau khi trả xong 25 tỉ này, phía nông dân mới cho phép công ty bán đường còn tồn trong kho để tiếp tục trả nợ cho nông dân lần 2 (từ ngày 31-5 đến 7-6) với tổng số tiền 20 tỉ đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận