25/04/2026 09:48 GMT+7

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau cầu cứu do không còn lãnh đạo

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau vừa báo cáo hỏa tốc đến UBND tỉnh về nguy cơ không còn người điều hành theo quy định từ ngày 29-4, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

ĐIỀU HÀNH - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thời gian qua dính nhiều "lùm xùm" liên quan đến lãnh đạo điều hành - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 25-4, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau đã gửi báo cáo nêu rõ tình trạng có nguy cơ thiếu nhân sự quản lý, điều hành trong thời gian tới.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ người đại diện phần vốn nhà nước kết thúc ngày 31-12-2024 và đã được gia hạn đến 31-12-2025. Trong khi đó các chức danh điều hành cũng lần lượt hết thời hạn bổ nhiệm: một phó giám đốc kết thúc nhiệm kỳ ngày 31-12-2024, giám đốc kết thúc ngày 28-12-2025 và đến ngày 29-4-2026, phó giám đốc còn lại cũng hết thời hạn.

"Do đó đến ngày 29-4-2026, công ty không còn người điều hành theo quy định", báo cáo nêu.

Báo cáo cũng cho biết hội đồng quản trị công ty đang trong tình trạng kéo dài nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ hội đồng quản trị đã kết thúc từ ngày 31-12-2024, theo quy định chỉ được gia hạn tối đa 30 ngày để tổ chức bầu mới. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông để kiện toàn nhân sự.

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hội đồng quản trị tiếp tục được giao phân công nhân sự để quản lý, điều hành công ty trong thời gian chờ kiện toàn.

Báo cáo đồng thời nêu một số hạn chế, thiếu sót liên quan đến người đại diện phần vốn nhà nước kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2022, người này bị kiểm điểm do thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng không đúng quy định pháp luật khi ký bổ nhiệm phó giám đốc kiêm kế toán trưởng.

Năm 2025, tiếp tục bị kiểm điểm do ban hành thông báo kết thúc nhiệm kỳ phó giám đốc đúng quy định nhưng chưa phù hợp chỉ đạo của UBND tỉnh khi chưa có ý kiến chấp thuận.

Ngoài ra hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản trị đến nay được xác định là không phù hợp quy định; việc tham gia điều hành trong bối cảnh công ty không còn người điều hành cũng không đúng pháp luật.

Trong thời gian tạm phân công điều hành, báo cáo cho rằng đã phát sinh nhiều tồn đọng. Một số nội dung xử lý chưa đúng quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

Cụ thể, hội đồng quản trị chưa phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2026 do số liệu tiền lương năm 2025 còn thiếu sót; chưa tiếp thu ý kiến của công đoàn cơ sở về chi trả tiền lương đầy đủ; việc chi trả và chế độ chính sách phát sinh khiếu nại liên quan đến bảo lưu mức lương sau khi không còn giữ chức vụ.

Bên cạnh đó số liệu hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chưa hoàn thiện để trình phê duyệt, dẫn đến chưa đủ cơ sở báo cáo theo yêu cầu của Sở Tài chính. Nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cũng chưa thể chuẩn bị, phải gia hạn đến tháng 6-2026.

Doanh nghiệp cho biết việc xác định quỹ tiền lương năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chưa hoàn thành nên không có cơ sở báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ trước ngày 10-4-2026. Một số công việc tồn đọng trong quý 1-2026 chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến hoạt động.

Trước tình hình này, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh sớm quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước, đồng thời cho phép phân công nhân sự điều hành tạm thời sau ngày 29-4-2026.

Bộ máy điều hành ‘trống ghế’, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau cầu cứu - Ảnh 2.Kiến nghị điều tra sai phạm khi cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai

Thanh tra phát hiện quá trình cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai đã xác định sai giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát 26,8 tỉ đồng vốn nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất