07/10/2021 17:36 GMT+7

Công ty cá cược: WHO là 'ứng viên sáng giá' cho giải Nobel hòa bình 2021

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và một số nhà hoạt động được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Nobel hòa bình 2021, đặc biệt WHO vì những đóng góp của tổ chức này trong đại dịch COVID-19.

Công ty cá cược: WHO là ứng viên sáng giá cho giải Nobel hòa bình 2021 - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS

Giải Nobel hòa bình hằng năm vinh danh cá nhân hoặc tổ chức đã nỗ lực và hành động tốt nhất trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới. Năm nay có 329 ứng viên được đề cử giải Nobel hòa bình, bao gồm 234 cá nhân và 95 tổ chức.

Trong thập niên qua, người chiến thắng gồm có các nhà ngoại giao, bác sĩ, người bất đồng chính kiến và tổng thống.

Năm nay, theo Hãng tin AP, các công ty cá cược Anh như Betfair và William Hill đã xếp WHO là ứng viên sáng giá cho giải Nobel hòa bình, với tỉ lệ đặt cược cho chiến thắng của tổ chức này lần lượt 4 ăn 5 và 4 ăn 6.

Tuy nhiên, ông Rupert Adams (Công ty cá cược William Hill của Anh) đùa rằng việc đoán trúng người chiến thắng giải Nobel là "công việc khó khăn nhất thế giới". Trong thế kỷ 21, William Hill mới dự đoán đúng một lần duy nhất, khi nhà hoạt động Pakistan Malala Yousafzai đoạt giải Nobel hòa bình 2014.

Dù vậy, mọi người vẫn thích dự đoán.

Ông Henrik Urdal - giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình Oslo - nhận định đại dịch COVID-19 là một bối cảnh quan trọng được cân nhắc trong giải thưởng năm nay.

Tuy nhiên, ông Urdal không coi COVAX - cơ chế phân phối vắc xin COVID-19 công bằng toàn cầu - là lựa chọn hàng đầu, một phần do tiến độ triển khai vắc xin chậm cho các nước nghèo.

Thay vào đó, ông Urdal chọn Tổ chức Nhà báo không biên giới, cho rằng Ủy ban Nobel có thể trao giải cho một tổ chức "tập trung vào tầm quan trọng của báo chí độc lập và tự do báo chí trước những rủi ro nghiêm trọng".

Ngoài ra, các cuộc biểu tình trong phong trào Black Lives Matter (BLM) sau cái chết của công dân da đen George Floyd năm 2020 cũng có thể gây ấn tượng với ủy ban trao giải.

Nghị sĩ Na Uy Petter Eide đã đề cử phong trào BLM cho giải Nobel hòa bình 2021 vì những ảnh hưởng của nó lên phong trào đòi bình đẳng chủng tộc trên thế giới.

Các ứng viên yêu thích khác của các công ty cá cược là nhà hoạt động người Belarus Sviatlana Hyeorhiyeuna Tsikhanouskaya, hoặc chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny hay nhà hoạt động vì môi trường Greta Thunberg.

Giải Nobel hòa bình 2021 sẽ được công bố ngày 8-10 tại Viện Nobel Na Uy ở thủ đô Oslo, Na Uy.

Nobel văn chương 2021: Chờ ban giám khảo giữ lời hứa về tính đa dạng Nobel văn chương 2021: Chờ ban giám khảo giữ lời hứa về tính đa dạng

TTO - Sau gần 10 năm các tác giả phương Tây thống trị giải Nobel văn chương, giới quan sát đang chờ đợi hội đồng giám khảo giải thưởng danh giá này thay đổi "hướng nhìn" trong năm nay, nhằm thực hiện những lời cam kết về sự đa dạng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên