26/12/2015 07:41 GMT+7

Công trình Nha Trang Sao lấn biển vượt phép gần 23.000m2

DUY THANH
DUY THANH

TT - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Nha Trang Sao lấn biển sai phép, vi phạm các quy định của Chính phủ về bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và bảo vệ môi trường.

Một đoạn kè lấn biển trái phép của dự án Nha Trang Sao Ảnh: D.THANH
Một đoạn kè lấn biển trái phép của dự án Nha Trang Sao Ảnh: D.THANH

Chiều 25-12, ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chủ trì cuộc họp để chỉ đạo xử lý việc dự án công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt là dự án Nha Trang Sao) xây dựng trên dải bờ biển và mặt nước danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang thuộc P.Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Sau cuộc họp, ông Huỳnh Ngọc Bông - chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết qua kiểm tra, các cơ quan chức năng của tỉnh xác định dự án Nha Trang Sao đổ đất, đá làm bờ kè và lấn biển ngoài ranh giới được cấp phép là 22.968m2.

Chủ đầu tư là Công ty CP Nha Trang Sao giải thích họ thực hiện phần lấn biển này để làm giải pháp thi công, sau khi hoàn thành công trình sẽ trả lại thành bãi tắm bàn giao cho tỉnh.

“Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Lê Đức Vinh cho biết chủ đầu tư dự án Nha Trang Sao lấn biển sai phép là vi phạm các nghị định của Chính phủ về bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước lập biên bản vi phạm hành chính; yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công phần ngoài giấy phép và phải báo cáo giải pháp thi công trước ngày 10-1-2016 để UBND tỉnh xem xét. Còn phần diện tích trong ranh giới dự án thì họ tiếp tục thi công” - ông Bông cho biết.

Trả lời câu hỏi UBND tỉnh có xem xét trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc giám sát nhưng lại để dự án Nha Trang Sao vi phạm hay không, ông Bông nói:

“Chủ tịch UBND tỉnh chưa có ý kiến gì, chỉ nhắc nhở trách nhiệm của các ngành trong việc tăng cường giám sát. Nhưng tôi cũng nói rõ ở đây có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực”.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, qua cuộc kiểm tra của liên sở vào ngày 22-12, đoàn công tác kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án Nha Trang Sao tháo dỡ năm hạng mục, công trình (là năm căn nhà có diện tích từ gần 80m2 đến 288m2) xây dựng sai giấy phép;

Di dời toàn bộ rào chắn thi công vì lấn chiếm vỉa hè đường Phạm Văn Đồng; khôi phục phần diện tích đất lấn chiếm hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh Hòn Chồng - Hòn Đỏ với phần diện tích đổ lấn biển gần 23.000m2.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư Nha Trang Sao tổng cộng 225 triệu đồng về các hành vi: sử dụng trái phép di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; không thực hiện chương trình giám sát môi trường; không lập phê duyệt, niêm yết, công khai kế hoạch quản lý môi trường trước khi triển khai dự án.

Biện pháp khắc phục được đề nghị là buộc khôi phục tình trạng ban đầu theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên