Tòa tuyên bị cáo Lê Tấn Trung 24 tháng tù, Lê Thị Phương Lan (vợ Trung) 18 tháng tù và Lê Tấn Trí (con của Trung và Lan) 12 tháng tù về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng đều cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, khuya 19-4-2014, Lan nghe con gái L.N.K.Q nói bị anh Trần Văn Toàn hiếp dâm nên Lan và Trí kêu Toàn qua nhà để nói chuyện. Tại nhà, Lan, Trí dùng tay, dây nịt đánh vào mặt và người Toàn.
Trí tra hỏi thì Toàn trả lời: “Tao đ. làm gì cả”.
Tiếp đó, Trí dùng còng số 8 còng tay Toàn ngay tại nhà, rồi dùng tay chân đánh Toàn nhiều lần.
Khi ấy, Trung về nhà, nghe vợ và con trai nói Toàn hiếp dâm con gái mình nên dùng chén sứ, máy tính, quạt máy, xà beng đánh vào chân vào người Toàn.
Lúc Toàn tháo được còng ra và bỏ chạy, Trung cùng Trí đuổi bắt, dùng dây trói quanh người rồi buộc vào lan can đánh tiếp.
Toàn chỉ được giải thoát khi công an xã phá cổng.
Theo kết quả giám định, Toàn bị thương tật 20% (tạm thời) ở đầu, mặt, vai và gãy xương chân phải. Vì vậy, cáo trạng truy tố ba bị cáo trên về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 104 Bộ Luật hình sự (từ 2 năm tù đến 7 năm tù).
Tại tòa, các bị cáo phủ nhận việc đánh đập mà nói Toàn bỏ chạy nên té… gãy chân.
Lời khai của bị cáo không khớp với cáo buộc của Viện KSND huyện Xuân Lộc nhưng tòa vẫn tuyên án cho hưởng án treo. Trước đó, các bị cáo này cũng được tại ngoại để hầu tra.
Sau khi tòa tuyên án, đại diện phía bị hại cho biết sẽ kháng cáo mức án mà tòa đã tuyên ba bị cáo trên.
Riêng Trần Văn Toàn, Viện KSND huyện Xuân Lộc cho rằng Toàn thừa nhận có quan hệ tình cảm và có quan hệ nam nữ với L.T.N.Q nên cơ quan điều tra thị xã Long Khánh (Đồng Nai) điều tra, xử lý. Tuy nhiên, Công an thị xã Long Khánh đã không khởi tố vụ án vì xác minh đây là quan hệ nam nữ, có sự tự nguyện giữa hai bên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận