20/12/2017 22:45 GMT+7

Công nhân bất cẩn, Cung Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh bị cháy

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 20-12, hai cột khói lớn bốc cao hàng chục mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân thi công bất cẩn gây cháy.

Công nhân bất cẩn, Cung Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh bị cháy - Ảnh 1.

Hai cột khói lớn từ đám cháy cung cá heo - Ảnh: Nhóm T.T.Q.N

Khoảng 19h ngày 20-12, nhiều người dân sống tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, phát hiện một cột khói đen và lửa bốc lên từ Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh nằm trên đường bao biển, sát Quảng trường 30-10.

Vụ cháy kèm một tiếng nổ lớn trước đó.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường thực hiện dập lửa.

Sau một tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại cuộc họp báo nhanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do công nhân đang thi công giai đoạn hai Cung Quy hoạch bất cẩn để phát lửa. Tuy nhiên, do phát hiện kịp nên lửa chỉ làm hư hại một phần tài sản, không thiệt hại về người.

Cung Quy hoạch Hội chợ Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh được khai trương đầu năm 2017, có tổng diện tích sàn gần 21.000m2, xây dựng trong 19 tháng với tổng mức đầu tư khoảng 1.150 tỉ đồng.

Cung gồm 2 khối, liên kết với nhau bằng hệ thống thang máy, thang cuốn và thang bộ.

Khối thứ nhất hình ngọc trai có 2 tầng sàn dùng để tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm và trưng bày quy hoạch vùng.

Khối thứ hai có hình một cá heo khổng lồ với chiều dài 320m, chiều rộng có chỗ tới 45m dùng để trưng bày các đồ án quy hoạch, những công trình kiến trúc, tâm linh tiêu biểu.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên