24/04/2018 19:53 GMT+7

Công chức Hà Nội phải dán quy tắc ứng xử trên bàn làm việc

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước phải dán bản quy tắc ứng xử trên bàn làm việc.

Công chức Hà Nội phải dán quy tắc ứng xử trên bàn làm việc - Ảnh 1.

Công chức Hà Nội phải dán bảng quy tắc ứng xử trên bàn làm việc - Ảnh tư liệu TTO

Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội vừa có văn bản gửi Thành ủy, các sở, ngành thuộc thành phố về việc tuyên truyền triển khai hai bộ quy tắc ứng xử.

Văn bản do ông Tô Văn Động - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội - ký, nêu rõ: "Đề nghị các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự ghiệp công lập thuộc thành phố triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc dán bản Quy tắc ứng xử trên bàn làm việc.

Hoặc có thể in khổ lớn phù hợp với điều kiện từng đơn vị đóng khung treo tại cơ quan ở vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hằng ngày". Sở cũng đề nghị phải phát bản Quy tắc ứng xử nơi công cộng đến từng gia đình ở từng xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thôn, làng…

Đồng thời niêm yết tại nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm công cộng được ghi trong quy tắc ứng xử. Sở Văn hóa, thể thao đề nghị các đơn vị hoàn thành trong tháng 5-2018.

Bộ Quy tắc ứng xử được Hà Nội ban hành đầu năm 2017, nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Đối với người dân nơi công cộng, bộ quy tắc khuyến cáo những việc không nên làm như: nói to, gây ồn ào, mất trật tự; nói tục, chửi bậy; hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện; viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng; thả rông vật nuôi gây nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng; sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép...

Đối với cán bộ, công chức, bộ quy tắc quy định một số chi tiết cụ thể như: trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục… không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc...

Một số quy tắc ứng xử công chức Hà Nội vi phạm quyền cá nhân? Một số quy tắc ứng xử công chức Hà Nội vi phạm quyền cá nhân?

TTO - Một số quy định được đưa ra trong Bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội liệu có vi phạm quyền tự do cá nhân?

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên