
Sau nhiều năm, giải bóng chuyền vô địch quốc gia trở lại với TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUANG
Ngày 18-12, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố chính thức điều lệ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Theo đó, giải đấu hấp dẫn nhất quốc nội vẫn được tổ chức làm 2 giai đoạn nhưng thể thức có sự thay đổi đáng kể.
Giai đoạn vòng bảng thay vì chỉ tổ chức 1 vòng đấu, lần đầu tiên trong lịch sử Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tăng lên 2 vòng đấu lượt đi và lượt về. Như vậy mỗi CLB được thi đấu 14 trận vòng bảng (thay vì 7 trận như mùa giải năm ngoái). Việc tăng gấp đôi số trận vòng bảng được kỳ vọng giúp giải đấu tạo thêm sức hút.
Điểm đáng chú ý khác của Giải vô địch quốc gia 2026 là vòng chung kết nội dung nam được tổ chức tại TP.HCM, vòng chung kết nữ tổ chức tại Vĩnh Long.
Đây là 2 địa phương có lượng người hâm mộ bóng chuyền đông đảo nhưng đã nhiều năm không đăng cai giải vô địch quốc gia.
Ngoài 2 sự thay đổi trên, Giải vô địch quốc gia 2026 vẫn giữ nguyên điều lệ về ngoại binh khi cho phép mỗi đội chiêu mộ 2 VĐV ngoại (chỉ tối đa 1 VĐV ngoại được thi đấu trên sân).
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra vòng 1 từ ngày 6 đến 19-4 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội.
Vòng 2 và vòng chung kết: Nội dung nữ diễn ra từ ngày 14 đến 25-10 tại Nhà thi đấu Vĩnh Long.
Nội dung nam từ ngày 28-10 đến 8-11 tại Trung tâm thể thao Công an TP.HCM.
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 có sự tham dự của 16 CLB, bao gồm:
- 8 CLB nam: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công An TP.HCM, LP Bank Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM.
- 8 CLB nữ: VTV Bình Điền Long An, LP Bank Ninh Bình, Binh Chủng Thông Tin, VietinBank, Hóa Chất Đức Giang, XMLS Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên, Hà Nội Tasco Auto.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận