13/05/2013 16:51 GMT+7

Công bố nguyên nhân tai nạn làm 6 người chết

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 16-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Việt Thắng, tài xế lái xe tải gây ra tai nạn thảm khốc tại tỉnh Long An làm 6 người thiệt mạng.

Xe tải tông xe khách, 6 người chết, 4 người bị thươngMột ngày hai vụ tai nạn giao thông, 13 người chết

caB8cbCL.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trường Giang

Lê Việt Thắng (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật hình sự.

Theo lời khai ban đầu, Thắng cho biết đã bị cảm sốt từ một tuần trước vụ tai nạn.

Khoảng 22g30 ngày 10-5 (tối trước khi xảy ra tai nạn), Thắng có uống một liều thuốc trị cảm.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, do quá buồn ngủ nên Thắng không phát hiện được có một dải bê tông phân cách đã ngã sẵn trên phần đường lưu thông của mình từ trước nên đã tông phải dải bê tông này làm mất hướng lái, chồm sang phần đường đâm phải xe cách đi ngược chiều rồi lật xe.

Hiện tại, Thắng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Cơ quan điều tra đang tiếp tục phân tích mẩu máu và nước tiểu của Thắng để giám định nồng độ cồn và chất kích thích, chất gây buồn ngủ.

Đại tá Phạm Hữu Châu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết nguyên nhân dải phân cách ngã ra đường có thể do bị một xe khác va quẹt từ trước và vẫn chưa xác định được thời điểm dải phân cách này bị ngã.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên