13/01/2020 15:14 GMT+7

Công bố đề cử Oscar 2020: Parasite được nhiều kỳ vọng

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Báo chí quốc tế đã và đang sôi động dự đoán những cái tên sẽ xuất hiện trên ‘bảng phong thần’ năm nay, trong đó Parasite được nhắc đến khá nhiều.

Công bố đề cử Oscar 2020: Parasite được nhiều kỳ vọng - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho

Danh sách đề cử cho lễ trao giải diễn ra vào tháng 2-2020 sẽ được ban tổ chức Oscar lần thứ 92 công bố chính thức vào 20h hôm nay (13-1, giờ Việt Nam).

Tờ Los Angeles Times dự đoán bộ phim Parasite nhiều khả năng cũng sẽ sẽ trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử phim nước ngoài hay nhất tại Oscar năm nay.

Ngoài ra, Parasite - bộ phim vừa giành giải Quả Cầu Vàng 2020 cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất này - còn được dự đoán sẽ có chỗ ở các hạng mục quan trọng khác như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất…

Trailer phim Parasite

Bên cạnh đó, với tính chất là sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh, lễ trao giải Oscar hằng năm luôn thu hút sự chú ý đến "nhất cử nhất động" của hội đồng Oscar, không chỉ là những cái tên xuất hiện trong danh sách đề cử mà còn là những chuyện "bên lề" như bình đẳng giới.

Theo Los Angeles Times, 2019 là năm có nhiều phim gắn liền với tên tuổi các nữ đạo diễn, thế nhưng liệu hội đồng Oscar có "để ý" đến điều này?

2019 có thể nói là "một năm xuất sắc" của những phụ nữ đằng sau camera trên phạm vi toàn cầu, với nhiều bộ phim hay (bao gồm cả phim được quảng cáo rầm rộ và phim "im ắng").

Trong số đó có A Beautiful Day in the Neighborhood của Marielle Heller, Little Women của Greta Gerwig, Hustlers của Lorene Scafaria, Atlantics của Mati Diop, High Life của Claire Denis…

Công bố đề cử Oscar 2020: Parasite được nhiều kỳ vọng - Ảnh 3.

Little Women của Greta Gerwig được dự đoán sẽ có đề cử cho Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất

Đó là còn chưa kể đến nhiều bộ phim từng được nhắc đến nhiều ở Cannes như Portrait of a Lady on Fire của Céline Sciamma, The Souvenir của Joanna Hogg, The Nightingale của Jennifer Kent, Honey Boy của Alma Har’el hay The Farewell của Lulu Wang.

Ngược dòng lịch sử 91 năm của Oscar, tờ Los Angeles Times điểm lại rằng chỉ có duy nhất 5 người phụ nữ là Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow và Greta Gerwig được đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, số lượng đề cử cho nam đạo diễn là 350.

Lina Wertmüller là nữ đạo diễn đầu tiên được đề cử Oscar cho giải thưởng này năm 1977 với phim Seven Beauties.

Với từng ấy bộ phim được sản xuất trong năm 2019, có lẽ không quá khó để lịch sử có thể có được đề cử thứ 6, hay thậm chí là thứ 7, cho nữ đạo diễn tại Oscar lần thứ 92.

Tại Oscar 2020, Netflix cũng quay trở lại đường đua cho Phim hay nhất, sau khi Roma của Alfonso Cuaron "rớt đài" năm ngoái, theo Fortune.

Mạng truyền hình trực tuyến này năm nay mang đến hai "đấu thủ" khá mạnh là The IrishmanMarriage Story.

Công bố đề cử Oscar 2020: Parasite được nhiều kỳ vọng - Ảnh 4.

Marriage Story sẽ là "cờ chiến' của Netflix tại Oscar 2020

Oscar lần thứ 92 năm nay cũng sẽ là năm thứ 2 liên tiếp diễn ra mà không có MC xuyên suốt chương trình.

Lễ trao giải Oscar 2020 sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 10-2-2020 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angele, Mỹ.

Đài ABC sẽ tiếp tục phát sóng chương trình. Năm ngoái, lượng người xem đạt 29,6 triệu.

Danh sách đề cử cho các hạng mục chính của Oscar 2020 do Los Angeles Times dự đoán trước khi ban tổ chức công bố chính thức:

Phim hay nhất:

1917

Ford v. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time ... in Hollywood

Parasite

Knives Out (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Pedro Almodóvar với Pain and Glory

Bong Joon Ho với Parasite

Sam Mendes với 1917

Martin Scorsese với The Irishman

Quentin Tarantino với Once Upon a Time ... in Hollywood

Greta Gerwig với Little Women

Todd Phillips với Joker (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Cynthia Erivo trong Harriet

Scarlett Johansson trong Marriage Story

Saoirse Ronan trong Little Women

Charlize Theron trong Bombshell

Renée Zellweger trong Judy

Awkwafina trong The Farewell (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Antonio Banderas trong Pain and Glory

Leonardo DiCaprio trong Once Upon a Time ... in Hollywood

Adam Driver trong Marriage Story

Taron Egerton trong Rocketman

Joaquin Phoenix trong Joker

Robert De Niro trong The Irishman (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Laura Dern trong Marriage Story

Scarlett Johansson trong Jojo Rabbit

Jennifer Lopez trong Hustlers

Florence Pugh trong Little Women

Margot Robbie trong Bombshell

Zhao Shuzhen trong The Farewell (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Tom Hanks trong A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino trong The Irishman

Joe Pesci trong The Irishman

Brad Pitt trong Once Upon a Time ... in Hollywood

Song Kang Ho trong Parasite

Jamie Foxx trong Just Mercy (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Phim nước ngoài hay nhất:

Atlantics

Corpus Christi

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

Those Who Remained (nhân tố có thể gây bất ngờ)

Phim hoạt hình hay nhất:

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Weathering With You (nhân tố có thể gây bất ngờ)

1917 bất ngờ nhận giải Quả cầu vàng phim hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 77 1917 bất ngờ nhận giải Quả cầu vàng phim hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 77

TTO - Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 - như thông lệ là sự kiện mở đầu cho mùa trao giải thường niên ở Hollywood - diễn ra sáng nay (6-1) theo giờ Việt Nam tại Beverly Hills, bang California. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên