30/11/2017 18:31 GMT+7

Công an xin lỗi vì... bắn nhầm người dân

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) phải tổ chức xin lỗi người dân vì một chiến sĩ công an thuộc huyện này bắn nhầm một người đang quét dọn ở sân nhà

Công an xin lỗi vì... bắn nhầm người dân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bình Tân (đứng), trưởng Ban Tuyên giáo Bạc Liêu, thông tin về nhiều vấn đề mà báo chí đặt ra trong buổi giao ban báo chí chiều 30-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo phối hợp Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức chiều 30-11, ông Nguyễn Bình Tân, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, đã thông tin xung quanh báo cáo xác minh của Công an tỉnh Bạc Liêu về vụ một công an bắn trúng người dân mà báo chí phản ảnh trước đó.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 13-11, thượng úy Huỳnh Minh Chiến, cán bộ Đội điều tra hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Vĩnh Lợi có báo cáo về việc một số người tụ tập, nhậu nhẹt và nghi sử dụng ma túy đá tại khu vực hẻm khách sạn Hoàng Thái (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi). 

Sau đó thượng úy Chiến đã xin ý kiến trung tá Lê Thanh Hận (phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi) cho kiểm tra.

Đến 22h30 cùng ngày, tổ kiểm tra gồm thượng úy Chiến và một số công an khác đã đến nhà ông L.H.K thuộc khu vực ấp Tân Tạo nhắc nhở phải đảm bảo giờ giấc, lúc này ông K. đã có rượu, vừa nói chuyện vừa dùng tay chỉ vào thượng úy Chiến.

Cùng lúc đó, ông H.S.T - một người bạn nhậu của ông K. dùng tay đẩy thượng úy Chiến nên xảy ra xô xát. 

Thượng úy Chiến sử dụng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên, sau đó tiếp tục bắn hai phát nữa. Trong đó có một phát xuống đất, viên đạn lạc trúng bà Trần Thanh Nga đang quét dọn tại sân nhà (giáp nhà ông K.) làm bà Nga bị thương ở tay trái. 

Bà Nga được lực lượng công an đưa đi bệnh viện ngay sau đó và đã xuất viện ngay trong đêm. 

Về việc này, trung tá Hận cùng cán bộ công an trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi gia đình bà Nga và bà Nga không khiếu nại gì. 

Đến ngày 23-11, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức họp dân công khai xin lỗi bà Trần Thanh Nga tại trụ sở UBND thị trấn Châu Hưng.

Cũng theo Công an tỉnh Bạc Liêu, những vấn đề liên quan đến khuyết điểm của thượng úy Chiến đã được bà con nhân dân khu vực thị trấn Châu Hưng hài lòng, thống nhất cao việc xử lý bước đầu của Công an tỉnh. 

Đối với cán bộ chiến sĩ có liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Lợi kiểm điểm, xử lý đúng theo quy định của ngành.  <>< div=""><>

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên