11/08/2016 15:09 GMT+7

Công an vào cuộc vụ khai thác gỗ pơ mu trái phép

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra vụ khai thác gỗ pơ mu trái phép tại tiểu khu 60, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nằm ở khu vực địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Thượng tá Hoàng Trọng Đống, phó đội trưởng đội thanh tra pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trả lời Tuổi Trẻ xung quanh vụ việc khai thác gỗ pơ mu trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt - Ảnh: DOÃN HÒA
Thượng tá Hoàng Trọng Đống trả lời Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 11-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc rừng pơ mu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt bị khai thác trái phép, thượng tá Hoàng Trọng Đống, phó đội trưởng đội thanh tra pháp luật, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An khẳng định cơ quan điều tra đang quyết liệt vào cuộc xử lý vụ khai thác gỗ pơ mu trái phép.

Theo thượng tá Đống, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh rừng pơ mu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt bị khai thác trái phép, ban nội chính tỉnh ủy Nghệ An đã truyền đạt ý kiến của UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sáng 11-8, đoàn kiểm tra liên ngành có cuộc họp đánh giá về vụ việc khai thác gỗ pơ mu ở đây sau khi kiểm tra thực địa.

“Vị trí khai thác gỗ trái phép ở khoảnh 10 và 11, tiểu khu 60, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đây là vụ chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép” - thượng tá Đống nói.

Một thân cây pơ mu bị khai thác trái phép còn dang dở - Ảnh: DOÃN HÒA
Một thân cây pơ mu bị cưa dang dở - Ảnh: DOÃN HÒA

Kết quả kiểm tra có 8 gốc, thân cây bị chặt, trong đó có 3 cây pơ mu mới bị chặt từ 1 đến 3 tháng qua, 5 gốc cây khác bị ngã đổ khoảng thời gian hơn 10 năm được khai thác lại, dấu vết vẫn còn mới.

“Ba cây bị chặt mới gồm có gốc số 1 già cỗi, rỗng ruột, đường kính tương đối to; gốc cây thứ hai sau khi chặt, thớ gỗ đó cho thấy cây chết đứng. Gốc cây số 6 có đường kính 32cm. Kiểm tra tại hiện trường cách gốc cây và thân cây số 6, người khai thác lấy được một đoạn gỗ của thân cây này gần 3m, còn hơn 2m chưa vận chuyển về” - thượng tá Đống thông tin.

Kiểm lâm và công an đo đạc, lấy mẫu hiện trường cây pơ mu bị “xẻ thịt” - Ảnh: DOÃN HÒA
Kiểm lâm và công an đo đạc, lấy mẫu hiện trường cây pơ mu bị “xẻ thịt” - Ảnh: DOÃN HÒA

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu giám định, điều tra loại gỗ, nhóm gỗ, thời gian sinh trường của cây. Số gỗ còn lại tại hiện trường đang giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Hạt kiểm lâm Quế Phong bảo quản và chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Khu vực gỗ pơ mu trái phép nằm cách cột mốc biên giới Việt - Lào hơn 1km đường chim bay nên cơ quan điều tra đang làm rõ ai là người chặt phá.

Trả lời câu hỏi trước thông tin báo chí đăng tải cho thấy hình ảnh lâm tặc vác gỗ, dùng trâu kéo gỗ, những tấm gỗ xẻ đã được đưa ra rừng thì số gỗ này đã đi về đâu? Thượng tá Đống cho rằng đây là một căn cứ, tài liệu giúp cơ quan điều tra điều tra xác định ai là người vận chuyển gỗ ra khỏi cửa rừng, có hay không việc cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên