Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra đến nay xác định các đối tượng có liên quan vụ án gồm: Nguyễn Văn Huy (tự Huy Hẹ), Nguyễn Tuấn Minh (tự Minh Rồng), Lê Thành Tâm (tự Thành Cổ Mộ), Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Ngô Duy Hưng, Lê Minh Bằng đã rõ lai lịch. Ngoài ra, còn nhiều người có liên quan đến vụ án chưa rõ lai lịch hoặc bỏ trốn.
Trong đó, Nguyễn Tuấn Minh (tự Minh Rồng; SN 1985; HKTT: số 4 đường số 12, phường Bình Phú, TP.HCM) hiện không rõ đang ở đâu.
Theo hồ sơ, khoảng tháng 2-2022, Lê Thành Tâm và anh Võ Văn Thiện thỏa thuận Tâm là người sẽ thu mua lon bia phế liệu từ quán của anh Thiện với giá 20.000 đồng/1kg (giá có thể dao động).
Nhưng sau đó vợ anh Thiện bán lon bia phế liệu cho người khác.
Do bực tức, Tâm đã gọi điện thoại kể cho Minh Rồng (là anh em xã hội với Tâm) nghe về việc này.
Tâm biết Minh Rồng là đối tượng giang hồ, sẽ giúp mình gây áp lực buộc anh Thiện tiếp tục bán lon phế liệu. Tâm rủ Minh đi cùng gặp anh Thiện.
Minh đồng ý và kêu thêm đàn em đi cùng để tạo số đông, gây áp lực. Đến khoảng 17h ngày 16-8-2022, Tâm đến quán nhậu Góc Phố tìm gặp anh Thiện nói chuyện. Khoảng 10 phút sau, Minh đến quán và vào phòng VIP 7. Sau đó, nhiều người khác do Minh và Tâm rủ đến quán vào phòng VIP 7 nhậu cùng.
Lúc này tại quán nhậu Góc Phố, một nhóm gồm: Nguyễn Tuấn Minh, Lê Thành Tâm và 6 người khác cùng anh Thiện (chủ quán) ngồi nhậu trong phòng VIP 7 tầng 1. Trong khi đó, một nhóm khoảng 40 người khác ngồi tại sảnh tầng 1.
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Minh Rồng đi từ trong phòng VIP 7 ra ngoài sảnh mời bia và tuyên bố hôm nay sinh nhật mình, tất cả ăn nhậu thoải mái rồi vào trong.
Cùng lúc, Nghĩa vừa mời bia xong đi từ phòng VIP 7 ra và đứng cạnh bàn nhậu ngoài sảnh tầng 1 nói lớn với những người đang ngồi nhậu là khi nào nghe bên trong phòng VIP 7 đánh nhau thì xông vào hỗ trợ đánh và đập phá quán rồi Nghĩa trở vào trong phòng ngồi nhậu.
Cả nhóm ngồi nhậu ngoài sảnh nghe và biết khi có xảy ra đánh nhau thì hỗ trợ đánh và quậy phá quán rồi đi về, không cần trả tiền nhậu nên đồng ý và tiếp tục ăn nhậu chờ tín hiệu của Nghĩa.
Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Võ Văn Lành (em ruột anh Thiện) đi vào phòng mời bia. Trong lúc mời bia, anh Lành xảy ra cự cãi qua lại với nhóm của Tâm về vấn đề thu mua vỏ bia phế liệu giữa Tâm và quán Góc Phố.
Bực tức nên Tâm bỏ ra ngoài đi vệ sinh, anh Lành và Minh Rồng tiếp tục cự cãi lớn tiếng rồi Minh dùng tay đánh anh Lành. Khi đó có người trong phòng khóa cửa phòng để Minh cùng Nghĩa dùng tay, chân, ghế và ly bia đánh anh Lành.
Tâm đi vệ sinh xong quay lại thì nghe bên trong phòng ồn ào, biết bên trong đánh nhau nên đạp cửa xông vào trong. Thấy Minh và Nghĩa đang đánh anh Lành, Tâm cũng chạy vào tham gia rồi bỏ ra ngoài và đi về.
Trong khi đó, Nghĩa vừa đánh vừa ra hiệu cho cả nhóm đang ngồi nhậu bên ngoài vào hỗ trợ thì các đối tượng bên ngoài chạy xông vào nhưng do phòng nhỏ và nhiều người nên nhiều đối tượng không vào được, đứng trước cửa hô hào, chửi bới, cổ vũ bên trong.
Do anh Lành dùng ghế gỗ che chắn và anh Thiện can ngăn nên chỉ bị trầy xước ở cánh tay phải.
Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng đi xuống tầng trệt, dùng đá, bàn ghế đập phá quán gây hư hỏng nhiều tài sản. Các đối tượng không ra về mà tụ tập đông người tại tầng trệt tràn ra đường, gây tắc nghẽn và nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Khoảng 10 phút sau, cả nhóm giải tán ra về.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu Nguyễn Tuấn Minh và những người có liên quan đến vụ án đến trình diện hoặc ai biết thông tin của những người này thì cung cấp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự; số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; gặp điều tra viên Nguyễn Đức Nghĩa, số điện thoại 0968.630.856) để xử lý theo quy định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận