19/02/2021 10:18 GMT+7

Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai ra đầu thú

A LỘC
A LỘC

TTO - Quá trình khám xét 3 nơi cư trú của ông Phạm Văn Sáng - nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai - xác định ông này đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai ra đầu thú - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Sáng thời điểm còn làm giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã có văn bản kêu gọi ông Phạm Văn Sáng, 63 tuổi, nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) Đồng Nai, ra trình diện.

Trước đó, ngày 27-1, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Sáng để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan điều tra, quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét 3 nơi cư trú của ông Sáng tại TP.HCM và Đồng Nai xác định ông này đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai kêu gọi ông ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tháng 7-2020, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng - nguyên tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai - do vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Trong số các sai phạm, Ban Bí thư kết luận ông Sáng "cố ý làm trái, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư, xây dựng cơ bản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước".

Cuối năm 2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận ông Sáng có sai phạm 'rất nghiêm trọng'. 

Cụ thể, trong thời gian là tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc sở, ông đã có những sai phạm trong lãnh đạo điều hành, thực hiện các dự án "Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao", "Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP" và "Nhà màng nông nghiệp". 

Trong quá trình thực hiện, những dự án này đã làm sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn - nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (thuộc Sở KHCN) - để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên