11/04/2025 15:12 GMT+7

Công an kết luận về vụ cháy chùa Vẽ 300 tuổi tại Bắc Giang

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vụ cháy chùa Vẽ 300 tuổi ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang là do chập điện, không có tác động bên ngoài.

chùa vẽ - Ảnh 1.

Đại tá Thân Văn Duy - phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Đó là thông tin được đại tá Thân Văn Duy - phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết tại Hội nghị thông tin báo chí kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 11-4.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy chùa Vẽ 300 tuổi ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang là do chập điện, không có sự tác động của con người.

chùa vẽ - Ảnh 2.

Nhiều cổ vật bị hủy hoại trong vụ cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang - Ảnh: THÀNH CÔNG

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải thông tin do chùa Vẽ là di tích cấp quốc gia và hồ sơ về cấu kiện gỗ, hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

Hiện, từ nguồn lực của địa phương và xã hội hóa, chùa Vẽ đang trong quá trình xây dựng lại. Ngày 10-3 vừa qua, nghi thức phạt mộc trong phục dựng chùa Vẽ theo đúng nguyên bản đã diễn ra. "Dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thiện phục dựng chùa Vẽ", ông Hải nói.

Trước đó, rạng sáng 10-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy lớn tại chùa Vẽ.

Khi nhận tin, lực lượng cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ và các bên liên quan đến hiện trường, tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy tại chùa Vẽ cơ bản được khống chế, lửa không cháy lan sang khu vực khác.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, vụ cháy khiến toàn bộ tòa tam bảo bị hủy hoại. Vụ cháy đã gây thiệt hại tòa tam bảo, gồm 5 gian 2 chái tòa tiền đường và 3 gian thượng điện với tổng diện tích hơn 200m2.

Ngoài ra, có 25 pho tượng và hiện vật là 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối, một số cửa võng, hương án đều bị cháy. Các hạng mục khác như hai dãy hành lang, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách được bảo vệ an toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Chùa Vẽ (tên chữ là Huyền Khuê Tự) thuộc phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trải qua nhiều lần tu sửa, hiện nay chùa gồm các hạng mục công trình chính gồm tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách, hai dãy hành lang.

Giá trị nghệ thuật của ngôi chùa được thể hiện ở tòa tam bảo gồm 5 gian 2 chái tiền đường nối với 3 gian thượng điện tạo bình đồ kiến trúc hình chữ Đinh.

Chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật, đồ thờ có niên đại thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII), thời Nguyễn (thế kỷ XIX-XX). Chùa Làng Vẽ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích nghệ thuật quốc gia năm 1994.

Công an kết luận về vụ cháy chùa Vẽ 300 tuổi tại Bắc Giang - Ảnh 3.Cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang: Mất toàn bộ tòa tam bảo, 25 pho tượng

Chùa Vẽ cháy toàn bộ tòa tam bảo, bao gồm 5 gian 2 chái tòa tiền đường và 3 gian thượng điện với tổng diện tích 263m²; cùng với 25 pho tượng và hiện vật: 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối, một số cửa võng, hương án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên