25/08/2022 16:26 GMT+7

Công an Hải Phòng điều tra vụ lừa bán ‘con nuôi’ sang Campuchia

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 25-8, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng xác nhận đơn vị này đang điều tra người đàn ông có dấu hiệu bán 4 thiếu niên là 'con nuôi' sang Campuchia.

Công an Hải Phòng điều tra vụ lừa bán ‘con nuôi’ sang Campuchia - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Anh (biệt danh Anh "trọc") đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra liên quan hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 25-8, đại tá Lê Hồng Thắng - trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng - cho biết đã xác định Nguyễn Văn Anh (45 tuổi, biệt danh Anh ‘trọc’ - trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là nghi phạm thực hiện hành vi buôn bán người qua biên giới.

Bản thân Anh ‘trọc’ từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Nguyễn Văn Anh đã dụ dỗ, nhận 4 thiếu niên gồm: Nguyễn T. (16 tuổi, trú tại xã An Hưng); Nguyễn L. (17 tuổi, trú tại xã Tân Tiến) cùng huyện An Dương, TP Hải Phòng; Vũ Q. (16 tuổi, trú tại phường Sở Dầu) và Tạ P. (16 tuổi, trú tại phường Hùng Vương) cùng quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là con nuôi để lừa bán sang Campuchia lấy tiền "hoa hồng". Trong số 4 thiếu niên, có Tạ P. là nữ, 3 người còn lại là nam.

Vào cuối tháng 2-2022, Anh "trọc" tập trung 4 thiếu niên trên đến nhà với lời hứa đưa các cháu sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". 

Sau đó, Anh thuê taxi đưa 4 cháu từ Hải Phòng lên Hà Nội, rồi đưa những nạn nhân này đến Tây Ninh để bàn giao cho người trong đường dây buôn người, tuyển vào làm việc tại các sòng bạc ở Campuchia.

Cả 4 cháu nhỏ được đưa bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Thấy làm việc tại sòng bạc nguy hiểm, các thiếu niên này muốn về lại Việt Nam thì bị yêu cầu trả 2.400 USD/người. Những thiếu niên này sau đó dùng mạng xã hội liên hệ người thân để mang tiền từ Việt Nam sang Campuchia chuộc về.

Ngày 22-4, tại khu vực sòng bạc Yong Yuan, bố cháu Nguyễn T. phải chuyển 2.600 USD vào một tài khoản ngân hàng đăng ký tại Việt Nam thì đón được T. về. 

Ngày 23-4, những người còn lại của đoàn đi tìm con phải chuyển 10.000 USD vào một tài khoản ngân hàng khác cũng đăng ký tại Việt Nam để đón 3 cháu còn lại tại khu vực sòng bài Hai Con Voi.

Công an Hải Phòng xác định Anh "trọc" có dấu hiệu của tội "mua bán người dưới 16 tuổi", tuy nhiên trong quá trình điều tra, ngày 26-6, Nguyễn Văn Anh bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang vận chuyển 400g ma túy đá, 1.000 viên thuốc lắc đến điểm giao dịch.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, đề nghị những tổ chức, cá nhân phát hiện những trường hợp có hành vi lôi kéo, môi giới, lừa đảo tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, cần trình báo cho cơ quan Công an TP Hải Phòng.

Đầu mối tiếp nhận thông tin: trung tá Khúc Thanh Tuấn - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng - theo số điện thoại: 0985627799.

'Việc nhẹ lương cao': Rất nhiều lời cầu cứu từ Campuchia

TTO - Trước vụ việc nhiều lao động Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc với hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Lý, tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preak Sihanouk, Campuchia.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên