14/08/2023 10:46 GMT+7

Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 14-8, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã phát lệnh cho toàn lực lượng công an trên địa bàn tổ chức lực lượng ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, biểu dương lực lượng Công an Đồng Nai trong thời gian qua đã huy động lực lượng tập trung phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen"…

Ông Đức cho rằng từ nay đến cuối năm 2023 tình hình suy thoái kinh tế sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến an sinh xã hội, đời sống và việc làm của người lao động.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Ngoài ra, hàng loạt dự án lớn, trọng điểm quốc gia đang trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh cũng tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới, phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn.

Do đó ông Đức đề nghị lực lượng công an tiếp tục phòng ngừa và tập trung đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", "tội phạm đường phố", tội phạm cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản"... giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát lệnh toàn lực lượng ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát lệnh toàn lực lượng ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã phát lệnh: từ sáng 14-8 công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự và bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.

Các lực lượng Công an Đồng Nai diễu hành tại lễ ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Các lực lượng Công an Đồng Nai diễu hành tại lễ ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: H.M.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngoài ra, toàn lực lượng phải quyết tâm kìm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng.

"Việc ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cần gắn chặt với công tác phòng ngừa. Từng cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để nỗ lực, cố gắng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…", thiếu tướng Quang nhấn mạnh.

Toàn lực lượng Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạmToàn lực lượng Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

TTO - Sáng 26-4, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và kỳ SEA Games 31.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên