07/12/2021 18:47 GMT+7

Công an Đồng Nai khởi tố 97 bị can với nhiều tội danh trong vụ 2,7 triệu lít xăng giả

H.MI
H.MI

TTO - Liên quan đến chuyên án 920G triệt phá 2,7 triệu lít xăng giả, chiều 7-12, thiếu tướng Vũ Hồng Văn - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho hay đến nay đã khởi tố 97 bị can với nhiều tội danh.

Công an Đồng Nai khởi tố 97 bị can với nhiều tội danh trong vụ 2,7 triệu lít xăng giả - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai - Ảnh: H.M.

Cụ thể, giải trình trước Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho biết chuyên án 920G là chuyên án đặc biệt lớn mà Công an Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá, bẻ gãy được đường dây buôn lậu xăng, dầu xuyên quốc gia và có liên quan đến nhiều tỉnh thành.

Đến nay vụ án đang ở giai đoạn sơ kết nhưng lực lượng công an đã khởi tố 97 bị can với nhiều tội danh khác nhau.

Hiện công an đã tạm giữ trên 3 triệu lít xăng, dầu giả, 18 tàu thủy, 18 ô tô và số tiền trên 100 tỉ đồng. Ngoài ra, công an còn tạm giữ nhiều ngoại tệ và phong tỏa 51 tài khoản khoảng 300 tỉ đồng.

Công an Đồng Nai khởi tố 97 bị can với nhiều tội danh trong vụ 2,7 triệu lít xăng giả - Ảnh 2.

Sau khi phá án, lực lượng công an lấy mẫu xăng dầu giám định - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thiếu tướng Văn, hầu hết mẫu xăng, dầu khi giám định đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Xăng, dầu giả đưa ra thị trường tiêu thụ góp phần làm ô nhiễm môi trường, vừa làm tổn thọ của động cơ máy, gây chập điện, cháy nổ và gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông…

"Chuyên án này đã chặn đứng hoạt động sản xuất xăng, dầu giả, chống thất thu ngân sách, ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng" - thiếu tướng Văn nói.

Liên quan vụ án này, trước đó Ban Nội chính trung ương đánh giá đây là vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", được trung ương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Vì vậy, Ban Nội chính trung ương yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương kết thúc điều tra giai đoạn 1 để sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan ở giai đoạn 2.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên