23/05/2024 12:44 GMT+7

Công an đang xác minh vụ phóng viên tố bị 'cát tặc' chặn đánh

Đội cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên, An Giang đang thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm vụ phóng viên tố bị 'cát tặc' chặn đánh khi đang tác nghiệp.

Công an tỉnh An Giang phối hợp điều tra, làm rõ nghi vấn "cát tặc" lợi dụng cải tạo ao cá để hút trộm cát - Ảnh: TIẾN VĂN

Công an tỉnh An Giang phối hợp điều tra, làm rõ nghi vấn "cát tặc" lợi dụng cải tạo ao cá để hút trộm cát - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 23-5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Chợ Mới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường phối hợp xác minh, điều tra làm rõ thông tin nhóm đối tượng bị tình nghi lợi dụng nạo vét ao cá để hành nghề "cát tặc" tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới.

Kết quả xác minh ban đầu, tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, ông Trần Chí Thiện (ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) có 4 ao nuôi cá, rộng khoảng 25.410m2.

Ông Thiện ký hợp đồng giao Nguyễn Thanh Nam (25 tuổi, ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) nạo vét bùn đất đáy ao. Thời gian từ ngày 1-2 đến 1-9, với giá 100 triệu đồng. 

Làm việc với công an, Nam thừa nhận đã đưa phương tiện vào 2 ao cá để nạo vét nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Hiện ông Thiện đã làm hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng 46.811m2 đất các ao nuôi cá lại cho ông Lê Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) với số tiền hơn 10,7 tỉ đồng. 

Ngày 20-5, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với đoàn liên ngành mời ông Tùng và Lê Thanh Tâm Em (32 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến làm việc.

Khu vực diễn ra việc hút cát - Ảnh: TIẾN VĂN

Khu vực diễn ra việc hút cát - Ảnh: TIẾN VĂN

Đoàn liên ngành đã buộc dừng nạo vét, hút cát bán cho sà lan. Đồng thời buộc tháo dỡ, di dời toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi các ao nuôi cá. 

Yêu cầu làm cam kết không tái diễn tình trạng tương tự và trước khi cải tạo ao, hầm nuôi cá cần phải thực hiện các thủ tục và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Anh N.V.N. - phóng viên báo Công An TP.HCM - phản ánh, trước đó anh cùng 1 phóng viên cơ quan thông tấn khác đến xã Long Giang, huyện Chợ Mới để tác nghiệp, ghi nhận việc lợi dụng cải tạo ao nuôi cá để hút trộm cát bán ra ngoài thì bị nhóm người lạ mặt khoảng 10 người chặn đường giữ lại và hành hung.

"Khi chúng tôi quay về địa phận xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên thì bị nhóm người lạ chặn lại thu giữ điện thoại, hành hung, làm vỡ và mất 2 cặp kính cận. Một lúc sau, công an xã xuất hiện thì nhóm người mới bỏ lại tài sản của chúng tôi rồi tẩu thoát", anh N. kể và cho biết thêm đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Đối với nguồn tin phản ánh trên, Công an huyện Chợ Mới đã liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên thì kết quả cho thấy phóng viên N. bị các đối tượng hành hung vào đêm 29-4 tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên. Hiện chưa rõ đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện Đội cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên đang thụ lý kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Người nhái lặn xuống đáy sông Tiền dò tìm nơi có cát để hút trộmNgười nhái lặn xuống đáy sông Tiền dò tìm nơi có cát để hút trộm

Nhóm cát tặc đã dùng người nhái lặn xuống đáy sông dò tìm nơi có cát để hút trộm. Đây là thủ đoạn mới do nhóm cát tặc đến từ Đồng Nai câu kết với người ở Tiền Giang thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên