01/12/2022 17:46 GMT+7

Công an Bình Dương thông tin vụ bắt hai xe vận chuyển chất thải

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Trước thông tin doanh nghiệp khiếu nại, ngày 1-12, Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin liên quan việc kiểm tra, xử lý với hai xe tải vận chuyển chất thải của Công ty TNHH T.Đ. (trụ sở chính tại thị xã Bến Cát).

Công an Bình Dương thông tin vụ bắt hai xe vận chuyển chất thải - Ảnh 1.

Một trong hai xe vận chuyển của Công ty T.Đ. bị tạm giữ - Ảnh: B.S. chụp lại hồ sơ

Thượng tá Đặng Đình Hà - trưởng Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương - cho biết dù công an chưa nhận được đơn khiếu nại của Công ty T.Đ., nhưng doanh nghiệp này có "đơn cầu cứu khẩn cấp" gửi một số cơ quan báo chí nên lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng cảnh sát môi trường chủ động cung cấp thông tin về vụ việc.

Theo Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương, sự việc xảy ra ngày 23-11, cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp Đội cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra hai xe tải chạy trên quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn của Công ty T.Đ..

Trên hai xe tải chở vải vụn, ni lông, giấy carton là "chất thải công nghiệp thông thường" được Công ty T.Đ. vận chuyển cho một công ty sản xuất trên địa bàn thị xã Bến Cát. 

Theo Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương, theo quy định tại điều 34, thông tư 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phương tiện vận chuyển phải có dòng chữ "vận chuyển chất thải" ở hai bên thành của phương tiện, kèm theo tên cơ sở, địa chỉ liên hệ... nhưng hai xe do Công ty T.Đ. vận hành không có dòng chữ trên.

Công an Bình Dương thông tin vụ bắt hai xe vận chuyển chất thải - Ảnh 2.

Thượng tá Đặng Đình Hà, trưởng Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương, cung cấp thông tin ngày 1-12 - Ảnh: BÁ SƠN

Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương cho biết trong quá trình kiểm tra, xử lý, tài xế hai xe tải không hợp tác nên tổ kiểm tra đã mời chính quyền phường Định Hòa chứng kiến và lập biên bản tạm giữ 2 xe tải.

Công an cho biết thêm giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH T.Đ. đã hết giá trị từ ngày 12-6-2022 nhưng đến nay chưa được gia hạn.

Hiện Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính của Công ty T.Đ. theo nghị định số 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Về thông tin Công ty T.Đ. cho rằng tổ tuần tra thực hiện không đúng quy trình khi kiểm tra, tạm giữ phương tiện, thượng tá Hà cho biết công an thực hiện đúng. Trường hợp Công ty T.Đ. có đơn gửi cơ quan công an, công an sẽ thụ lý trả lời đơn của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Nạn nhân bị lừa đảo hút hầm cầu lên tiếng: ‘Tôi không nghĩ họ gian ác vậy’ Nạn nhân bị lừa đảo hút hầm cầu lên tiếng: ‘Tôi không nghĩ họ gian ác vậy’

TTO - Không chỉ là lừa đảo, hành vi nhẫn tâm mang chất thải hầm cầu từ nhà này sang nhà khác để xả được các nạn nhân cho là "độc ác". Thông qua báo Tuổi Trẻ, họ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và có biện pháp trừng trị thích đáng.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên