Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn (giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ) trả lời:
- Hiện nay bệnh viện chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng trong khi lượng bệnh nhi nhập viện ngày càng đông nên các cháu phải thường xuyên nằm ghép đôi, ghép ba. Sau dịp lễ 2-9, bệnh viện phải tiếp nhận hơn 500 bệnh nhi nội trú (trong khi số giường là 250), bệnh nhi phải nằm tràn ra hành lang, đường đi... Do vậy tình trạng nhiễm trùng bệnh viện, lây nhiễm chéo là điều khó tránh khỏi. Một số trẻ nhập viện chỉ với một bệnh lý nhưng trong quá trình nằm viện lại mắc thêm chứng viêm phổi bệnh viện (đây thường là loại kháng thuốc) hoặc một bệnh lý khác. Việc điều trị các bệnh lý lây nhiễm này thường khó khăn và kéo dài do có nhiều vi khuẩn đã kháng thuốc.
Biện pháp để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện là phải bố trí giường bệnh với khoảng cách nhất định, bệnh lây nhiễm phải có khu vực cách ly, phải đảm bảo vệ sinh vô trùng bệnh viện... Tuy nhiên tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, các quy tắc này rất khó thực hiện vì khoa phòng chật hẹp xuống cấp, nhiều nơi dột và ngập nước, không có điều kiện để mở rộng hay bố trí giường bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận