19/06/2014 02:31 GMT+7

Con tem có giá 9,5 triệu USD

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Với mức giá 9,5 triệu USD sau một phiên đấu giá ở New York hôm 17-6, một con tem hiếm từ thế kỷ 19 đã phá vỡ kỷ lục về giá đắt nhất thế giới. Theo AFP, con tem nhỏ xíu này có mệnh giá 1 xu của Guyana, thuộc địa Anh trước đây.

Với giá mở màn là 4,5 triệu USD, chỉ mất 2 phút để một người sưu tập giấu tên chốt lại mức giá kỷ lục 9,5 triệu USD. Công ty đấu giá ước định trước đó giá con tem khoảng 10-20 triệu USD. Đây được coi là vật đắt nhất thế giới dựa trên trọng lượng khi chỉ là một mẩu giấy bé xíu.

Con tem hiếm trên in năm 1856 ở Guyana, hình bát giác, được in bằng mực đen và có kích thước 2,54x3,18cm. Nó được một cậu bé 12 tuổi người Scotland sống với gia đình ở Guyana tái phát hiện năm 1873 và đưa vào bộ sưu tập của mình. Sau đó nó được bá tước người Pháp Philippe la Renotiere von Ferrary mua lại và hiến cho một viện bảo tàng ở Berlin.

Sau Thế chiến I, Pháp thu giữ con tem này và bán cho một người Mỹ là Arthur Hind vào năm 1922 với giá kỷ lục khi ấy là 35.000 USD. Năm 1970 nó lại được bán với giá kỷ lục là 280.000 USD và năm 1980 là 935.000 USD.

Kỷ lục đắt đỏ trước đây thuộc về con tem của Mauritius được bán với giá 4 triệu USD vào năm 1993 trong một phiên đấu giá.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đấu giá Con tem Guyana