01/06/2016 10:26 GMT+7

​Con người "thải" núi rác vào vũ trụ, đe dọa các vệ tinh

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Số rác này do con người tạo ra trong 60 năm qua, mỗi mảnh có đường kính hơn 10cm. Ngoài ra còn có vô số rác kích thước nhỏ hơn.

Mô hình
Mô hình "thợ săn rác vũ trụ" e.Dorbit của ESA - Ảnh: ESA

Theo các chuyên gia, các mảnh rác do con người tạo ra có đường kính hơn 10cm đang trôi nổi tự do trong không gian và có thể dễ dàng va chạm với các vệ tinh đang hoạt động.

Tuy nhiên theo một đoạn video trên kênh YouTube của ESA, ngay cả một mảnh rác cỡ 1cm nếu va trúng vệ tinh cũng sẽ gây ra nổ với "lực nổ tương đương một quả lựu đạn". 

Điều đáng nói là các cú va chạm này sẽ tạo thêm nhiều mảnh vỡ, và sau đó có thể dẫn đến nhiều vụ va chạm hơn. 

"Khi số vụ phóng thiết bị nhân tạo vào vũ trụ mỗi năm một tăng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn", ESA nhấn mạnh.

Hình ảnh cho thấy số rác vũ trụ tăng rất nhanh sau 60 năm qua - Ảnh: ESA
Hình ảnh cho thấy số rác lượng vũ trụ tăng rất nhanh sau 60 năm qua - Ảnh: ESA

Cơ quan này cho biết trong thời gian tới họ sẽ mở "chiến dịch" dọn rác vũ trụ thông qua "thợ săn mảnh vỡ" có tên gọi e.Dorbit. "Thợ săn" này sẽ bắt lấy các mảnh vỡ bằng cánh tay robot hoặc tấm lưới khổng lồ.

Theo Mirrir ngày 31-5, đây là chương trình săn tìm và thu gom rác vũ trụ đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ các vệ tinh đang hoạt động, đồng thời cũng là cơ hội để ngành công nghiệp châu Âu phô diễn khả năng công nghệ ra toàn cầu.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên