06/07/2022 13:58 GMT+7

“Còn một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc”

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI khai mạc sáng 6-7, ông Phan Văn Đăng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - nêu ý kiến vẫn còn bộ phận cán bộ, kể cả cấp quản lý làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc…

“Còn một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc” - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Đăng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ông Đăng, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh vẫn đạt một số kết quả tích cực. Kinh tế của địa phương phục hồi khá sớm ở cả 3 trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Tổng sản phẩm nội tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 6,44%.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực ở địa phương trong 6 tháng đầu năm vẫn còn khó khăn do giá cả vật tư, xăng dầu tăng cao. Việc liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhất là trái thanh long còn nhiều khó khăn.

“Còn một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc” - Ảnh 2.

Tình hình tiêu thụ trái thanh long ở tỉnh khó khăn trong thời gian qua khiến nhiều nông dân thua lỗ, chặt bỏ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai còn yếu. Một số nơi buông lỏng quản lý, có biểu hiện hình thành băng nhóm côn đồ, xã hội đen… lấn chiếm đất công, đất dự án.

Những tồn tại trên đã làm cản trở cơ hội phát triển của tỉnh.

Địa phương nhận định 6 tháng cuối năm, ngoài những khó khăn như trên thì còn có nhiều điều kiện thuận lợi khi các dự án cao tốc Bắc - Nam dự kiến hoàn thành và nhiều dự án giao thông đối nội, sân bay Phan Thiết đang triển khai tích cực… sẽ tạo ra những động lực mới.

Vì vậy, ông Đăng đề nghị các địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ đột phá hơn, chủ động rà soát, sử dụng, phân bổ nguồn lực cho hợp lý, có trọng tâm.

“Còn một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc” - Ảnh 3.

Cử tri tỉnh Bình Thuận phản ánh vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án, đặc biệt là hai bên đường ĐT706B ở TP Phan Thiết - Ảnh: ĐỨC TRONG

Cũng tại buổi khai mạc kỳ họp, bà Bố Thị Xuân Linh - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận - cho biết cử tri địa phương kiến nghị UBND tỉnh cần đánh giá toàn diện về nông nghiệp hiện nay, đồng thời có giải pháp định hướng sản xuất và đầu ra cho các mặt hàng nông sản… để nông dân đảm bảo đời sống.

Cử tri phản ánh nhiều dự án trên địa bàn tỉnh cho doanh nghiệp thuê triển khai chậm, kéo dài nhiều năm. Tình trạng lấn chiếm đất công, nhất là quỹ đất hai bên đường ĐT706B ở TP Phan Thiết còn phức tạp.

Cử tri còn kiến nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện vì thời gian qua xảy ra nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương.

Dự án Dự án 'chồng' dự án, đường ven biển ở Bình Thuận có nguy cơ lỗi hẹn

TTO - Chuyện xảy ra giữa hai dự án làm mới trục đường ven biển ĐT.719B và mỏ khai thác quặng titan ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hai dự án chồng lấn với quãng đường gần 4km, đại diện các bên đang bế tắc.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên