06/07/2011 03:07 GMT+7

Cơn hạn Copa America

NHÂN NHÂN (TP.HCM)
NHÂN NHÂN (TP.HCM)

TT - Nếu như Bắc bán cầu đang đối diện với một mùa hè oi bức thì Nam bán cầu lại đang vào mùa đông lạnh giá, thế nhưng thật ngạc nhiên khi Copa America 2011 đang gặp phải cơn hạn bàn thắng mà trước đây vốn dĩ rất “rủng rỉnh” ở giải đấu này.

TT - Nếu như Bắc bán cầu đang đối diện với một mùa hè oi bức thì Nam bán cầu lại đang vào mùa đông lạnh giá, thế nhưng thật ngạc nhiên khi Copa America 2011 đang gặp phải cơn hạn bàn thắng mà trước đây vốn dĩ rất “rủng rỉnh” ở giải đấu này.

Ở bốn giải Copa America gần đây, khán giả đều được chứng kiến khá nhiều bàn thắng với những trận đấu vô cùng sôi động. Cùng sau sáu trận đấu đầu tiên, năm 1999 có 18 bàn thắng, năm 2001 có 16 bàn thắng, năm 2004 có 18 bàn thắng, còn năm 2007 có đến 24 bàn thắng và chỉ một trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 giữa Paraguay và Bolivia năm 1999.

Tuy nhiên, sau sáu trận đấu ở Copa America lần này, chỉ có tám bàn thắng được ghi, trong đó có hai trận đấu kết thúc không bàn thắng, quá ít ỏi so với truyền thống của bóng đá Nam Mỹ. Kỳ lạ ở chỗ các đội bóng lớn, giàu thành tích như Brazil, Argentina, Uruguay đều ra sân với ba tiền đạo đích thực, trong đó có nhiều cái tên đình đám như Tevez, Pato, Neymar, Forlan, Cavani..., đặc biệt là Messi nhưng vẫn khan hiếm bàn thắng. Đó chỉ là hiện tượng nhất thời ở những trận đấu khởi động và Copa America lại trở về với đặc trưng vốn có hay cơn hạn bàn thắng sẽ còn tiếp diễn?

Có thể thấy trước xu hướng toàn cầu hóa cũng như thành phần nòng cốt của các đội tuyển đều là “lính lê dương” trở về từ cựu lục địa thì bóng đá Nam Mỹ đã không còn... hồn nhiên nữa. Trước đây, dường như chỉ có Paraguay chơi thực dụng, còn bây giờ hầu hết các đội bóng từ Brazil đến Venezuela đều hướng đến thứ bóng đá hiệu quả hơn thứ bóng đá vị nghệ thuật.

Mảnh đất Nam Mỹ vốn là nơi bùng nổ thứ bóng đá tấn công, ngẫu hứng đã hẹp dần không gian để các cầu thủ trình diễn tài năng bởi các đội tuyển chơi chặt chẽ, khoa học hơn. Ngay cả Bolivia cũng sẵn sàng sử dụng lối chơi Catenaccio và không ngần ngại phạm lỗi để khắc chế sức mạnh tấn công của vũ điệu tango. Mặt khác, dù Argentina, Brazil có lực lượng vượt trội nhưng trình độ giữa các đội bóng trong khu vực đã không còn chênh lệch như trước, đó là chưa kể những ngôi sao đắt giá trở về từ châu Âu vừa trải qua một mùa giải kéo dài, mệt mỏi và chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội.

Hi vọng rằng sau khô hạn sẽ lại có mưa rào để làm sống dậy Copa America đầy màu sắc!

NHÂN NHÂN (TP.HCM)

NHÂN NHÂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Copa America Bóng đá