08/12/2019 10:19 GMT+7

Con được 6 tháng, mẹ 'bỉm sữa' tập luyện giảm 32kg để thi đấu SEA Games

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng nay (8-12), "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ bước vào thi đấu nội dung 10km đi bộ tại SEA Games 30. Để thực hiện giấc mơ giành HCV lần thứ 4 ở SEA Games 30, bà mẹ Thanh Phúc đã giảm đến... 32kg.

Con được 6 tháng, mẹ bỉm sữa tập luyện giảm 32kg để thi đấu SEA Games - Ảnh 1.

Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng tập luyện tại sân điền kinh New Clark City - Ảnh: K.XUÂN

Đường đến SEA Games 30 của Thanh Phúc (Đà Nẵng) là câu chuyện xúc động về nghị lực và ý chí của người phụ nữ Việt Nam. Cùng với VĐV Nguyễn Thị Huyền, Thanh Phúc là một trong hai bà mẹ của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Năm nay 29 tuổi, Thanh Phúc từng 3 lần giành HCV SEA Games 2011, 2013, 2015 ở nội dung đi bộ 20km. Đỉnh cao của Phúc là từng đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012 và thi đấu với thời gian 1 giờ 33 phút 36 giây tại London. 

Năm 2017, Thanh Phúc chia tay sự nghiệp để lập gia đình và sinh con. Những tưởng cô sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi" nhưng khi con gái được 6 tháng tuổi, Thanh Phúc đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc tháng 12-2018 ở Hà Nội.

HLV Trần Anh Hiệp - người trực tiếp huấn luyện Thanh Phúc - cho biết anh chưa từng thấy người phụ nữ nào có nghị lực kiên cường như Phúc. Anh cũng nể phục gia đình Phúc khi cả hai bên nội - ngoại đều đi theo chăm sóc con để Phúc chuyên tâm tập luyện. Có được sự ủng hộ tuyệt vời và quyết tâm sắt đá, Thanh Phúc đã lấy lại được phong độ như thời chưa sinh con, thậm chí còn tốt hơn. Hiện Thanh Phúc đã giảm được 32kg, trở về cân nặng 46kg như thời chưa sinh con.

HLV Trần Anh Hiệp nói: "Tháng 9-2019 Thanh Phúc đã giành HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ 10km tại Giải điền kinh VĐQG. Thành tích của Phúc là 50 phút 39 giây 74, trong khi kỷ lục cũ là 52 phút 07 giây 93 cũng do chính cô thiết lập từ năm 2008. Trước SEA Games 30, Thanh Phúc bị chấn thương nhẹ nhưng giờ đã ổn. Mục tiêu của Phúc là giành HCV 10km vào ngày mai, nếu thực hiện được thì đây là HCV SEA Games lần thứ 4 của Thanh Phúc".

Không dừng lại ở SEA Games, Thanh Phúc cho biết mục tiêu xa hơn của cô là tham dự Giải đi bộ vô địch châu Á tháng 3-2020 tại Nhật Bản để có thể lấy vé đến Olympic Tokyo 2020. Nếu giành HCĐ hoặc thi đấu dưới 1 giờ 31 phút ở cự ly đi bộ 20km, Thanh Phúc sẽ lần thứ 2 có mặt tại Olympic.

Chúc cho bà mẹ Thanh Phúc thi đấu thành công mang vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời sẽ giúp cô có thêm cơ hội để sớm được xét vào biên chế ngành thể thao Đà Nẵng.

Bà mẹ "tròn như quả bóng"

ba me thanh phuc 4(read-only)

Thanh Phúc và con gái - Ảnh: FBVV

Từ cao 1,5m, nặng 46kg, sau khi sinh, Thanh Phúc lên tới 78kg, tức tăng 32kg so với cân nặng thời con gái. Bà mẹ "tròn như quả bóng" lúc đó được Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng mua cho một máy tập chạy đặt bên ngoài căn hộ để cô có thể tập bất cứ lúc nào rảnh.

Thanh Phúc kể: "Tranh thủ lúc con ngủ, 4h30 sáng và 22h tối, tôi chạy trên máy mỗi buổi 60-70 phút để giảm cân. Tập liên tục như vậy 3 tháng, tôi giảm khoảng 15kg. Do người nhẹ hơn nên tôi bắt đầu được với các bài tập chuyên môn. Trước khi đại hội diễn ra, đội tuyển điền kinh Đà Nẵng ra Nam Định tập huấn 45 ngày, cả mẹ đẻ và mẹ chồng tôi phải đi theo để chăm sóc con cho tôi tập luyện. Những tháng ngày gian nan đó giúp tôi giành được HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2018".

Hồng Thanh ‘giật’ HCV cử tạ từ tay lực sĩ Philippines đầy ngoạn mục Hồng Thanh ‘giật’ HCV cử tạ từ tay lực sĩ Philippines đầy ngoạn mục

TTO - Chiều 3-12, lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh đã tạo nên cú sốc khi ‘giật’ chiếc huy chương vàng (HCV) hạng cân 64kg nữ từ tay lực sĩ nước chủ nhà Philippines một cách vô cùng ngoạn mục.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên