23/03/2014 09:48 GMT+7

Còn đâu thời oanh liệt

TRỌNG ĐẠT thực hiện
TRỌNG ĐẠT thực hiện

TT - Nhà máy Gang thép Thái Nguyên xây dựng ngày 29-11-1963. Mẻ gang đầu tiên ra lò đã đánh dấu mốc son quan trọng trong ngành luyện kim, được xem là một trong những cánh chim đầu đàn của nền công nghiệp VN ở miền Bắc trước năm 1975.

Ám ảnh cầu treo“Tarzan” rừng thôngLớp học rừng xanh

kvEKZDWK.jpgPhóng to
Chuẩn bị mở nắp lò luyện gang
yvO2uOdS.jpgPhóng to
Gương mặt đẫm mồ hôi của công nhân Vũ Tuấn Anh trong cái nóng bức ngột ngạt của khu vực lò luyện gang
9nZ75QIi.jpgPhóng to
Khu vực điều khiển nhiệt độ lò nung có thể quan sát phía bên ngoài, không có kính chắn bảo vệ
95NjfUlN.jpgPhóng to
Những chùm tia lửa như pháo bông bao phủ lên công nhân khơi dòng gang ra lò
NoYhfXGZ.jpgPhóng to
Vận chuyển gang ra lò bằng hệ thống toa xe hơi nước cổ
xeWy8MDc.jpgPhóng to
Công nhân vận chuyển những tảng gang nóng chảy được làm nguội sơ sài đến nơi tập kết bằng cách khiêng vai, không mặc trang bị bảo hộ lao động
yqudEDVE.jpgPhóng to
Tranh thủ chút thời gian chờ gang ra lò, hai công nhân Phạm Thế Hùng và Lý Đình Hải cắt tóc cho nhau
Vy6HoEAA.jpgPhóng to
Công nhân Lại Đức Linh đẩy xe chở gang trong hơi nước làm nguội gang bốc lên mù mịt

Theo thời gian, dây chuyền trang thiết bị lò xưởng với hệ thống lò nung của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đã trở nên cũ kỹ, không khí trong khu vực lò luyện luôn bị đốt nóng ngột ngạt với thứ mùi kim loại bị nung chảy độc hại tỏa ra từ lò nung, tưởng chừng như con người làm việc ở đây lâu cũng bị tan chảy...

Những dòng gang đỏ rực, nóng hừng hực tuôn ra xối xả cùng những tia lửa như pháo bông bao phủ công nhân mở nắp lò. Công nhân nhanh chóng bắt đầu phun nước làm lạnh cho gang đông lại và khiêng hoặc dùng xe đẩy những tảng gang còn đỏ lửa lên xe goong chuyển sang nhà máy luyện thép, phôi thép...

Ông Lê Huy Chánh - văn phòng Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - cho biết: “Do công nghệ nung lò cao trên thế giới từ trước tới giờ vẫn là công nghệ cũ nên công ty chưa có sự thay đổi hay đầu tư về dây chuyền, nên những năm qua công ty vẫn đang tận dụng tối đa hiệu suất của dây chuyền lò nung cũ”.

Có chứng kiến không khí làm việc trong khu vực lò luyện gang Thái Nguyên mới thấy hết những vất vả và nguy hiểm mà những công nhân nơi đây đã và đang trải qua.

TRỌNG ĐẠT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên