
Đầu Khương Duy tiếp tục cho thấy vị thế của một thần đồng cờ vua - Ảnh tư liệu
Nổi bật nhất vẫn là Đầu Khương Duy (elo 2521), kỳ thủ thần đồng vẫn chưa đón sinh nhật tuổi 15. Khương Duy giữ vị trí thứ 6 chung cuộc ở Giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026.
Đây là vị trí cực kỳ đáng tự hào bởi giải đấu có tổng cộng 140 kỳ thủ thi đấu ở bảng Mở, và phần đông đều là những tên tuổi lớn của làng cờ châu Á.
Ở ngày thi đấu cuối cùng - tức lượt trận thứ 9, Khương Duy đã xuất sắc đánh bại Đại kiện tướng Paravyan David - người sở hữu elo 2.593.
Chiến tích này giúp Khương Duy kết thúc giải đấu với thành tích 4 thắng, 5 hòa, tương đương 6,5 điểm, và hoàn toàn bất bại sau 9 lượt trận.
Dù chiến tích này chưa đủ để Khương Duy lọt vào top 5 của giải, cậu vẫn khiến làng cờ Việt Nam tự hào bởi hành trình bất bại của mình. Cần biết rằng tính cả Khương Duy, giải đấu chỉ có tổng cộng 9 kỳ thủ giữ được thành tích bất bại.
Khương Duy thậm chí chỉ kém người vô địch là Kong Xiangrui (Trung Quốc) vỏn vẹn 0,5 điểm - tương đương một trận hòa. Cậu học sinh Việt Nam cũng bằng điểm với kỳ thủ hạng 5 là Yang Zilong, nhưng xếp dưới vì kém chỉ số phụ.
Kết quả này khiến Khương Duy hụt tấm vé dự World Cup (dành cho top 5 của giải) trong gang tấc. Nhưng ở độ tuổi còn quá trẻ, kỳ thủ của Việt Nam vẫn còn vô số cơ hội trước mắt.
Ngoài Đầu Khương Duy, kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc (elo 2450) cũng mang về thành tích đáng tự hào cho đội cờ Việt Nam. Gia Phúc xếp hạng 27 chung cuộc với 5,5 điểm, chỉ kém Khương Duy một trận thắng.
Suốt cả giải, Gia Phúc chỉ thua đúng 1 trận trước Siêu đại kiện tướng Yu Yangyi. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngay từ trước trận đấu then chốt này, Gia Phúc tâm sự mình "muốn thắng, sẽ chấp nhận mạo hiểm".

Gia Phúc cũng là một kỳ thủ Việt Nam gây ấn tượng ở giải - Ảnh: TUẤN LONG
Kết quả, Gia Phúc thất bại, cũng vì vậy mà bỏ lỡ thành tích bất bại tương tự Khương Duy. Nhưng đây là trải nghiệm quý giá với kỳ thủ trẻ tuổi, khi mạnh mẽ chọn lối chơi mạo hiểm trước một siêu đại kiện tướng hàng đầu làng cờ Trung Quốc.
Cần biết rằng ở Giải vô địch cờ vua châu Á có hàng loạt cao thủ đến từ Nga - quốc gia đã gia nhập Liên đoàn Cờ vua châu Á từ năm 2023.
Giải vô địch châu Á vì vậy mang đẳng cấp rất cao, với 4 quốc gia cực kỳ hùng mạnh trong làng cờ vua là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Uzbekistan.
Thành tích bất bại của Đầu Khương Duy, cũng như chỉ thua vỏn vẹn 1 trận của Phạm Trần Gia Phúc vô cùng ấn tượng với làng cờ vua Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận