
Cô trò Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ trong hoạt động dạy học - Ảnh: THANH NHÀN
Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, phường Tân Tạo, TP.HCM đã dạy con công nhân được 13 năm nay nhưng cả giáo viên, trẻ và nhà trường không hề được nhận hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi dành cho ngành mầm non ngoài công lập theo nghị định 105 của Chính phủ hoặc nghị quyết 30 của HĐND TP.HCM.
Mong được hỗ trợ để gắn bó với nghề
Là giáo viên làm việc tại trường ngay từ ngày đầu thành lập năm 2013, cô Ngô Thị Mỹ Dung - giáo viên lớp chồi Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ - cho biết cô rất buồn khi cũng là giáo viên mầm non dạy trẻ là con công nhân nhưng không được hưởng mỗi tháng 800.000 đồng hỗ trợ như quy định của nghị định 105 ban hành năm 2020.
"Lương của giáo viên mầm non tư thục không cao, mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ được khoảng 8 triệu đồng dù thâm niên lâu năm. Khi nghe nói nghị định 105 sẽ hỗ trợ cho giáo viên mầm non tư thục dạy lớp có 30% trẻ là con công nhân, tôi mừng lắm nhưng nay cũng đã 4-5 năm trôi qua, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ gì. Vì nghe nói vướng quy định là dạy con công nhân phải là con công nhân trong khu chế xuất, khu công nghiệp", cô Dung buồn bã chia sẻ.
Nhưng cô Dung vẫn đỡ hơn so với phần lớn giáo viên mầm non của trường này khi không phải thuê nhà (vì ở với bố mẹ).
Nằm trong số những giáo viên của trường phải thuê nhà ở TP.HCM, cô Nguyễn Thị Hoàng Mỹ - giáo viên lớp lá - kể rằng cô đã có 11 năm dạy tại trường. Năm nay lớp của cô có 19 trẻ là con công nhân và đây là lớp ít trẻ nhất trong những năm qua cô đã phụ trách.
"Mỗi tháng trừ đi các loại tiền đóng góp thì thu nhập của tôi hơn 7 triệu, tôi lại đang nuôi con nhỏ nên nếu mỗi tháng chúng tôi được hỗ trợ thêm 800.000 đồng (theo nghị quyết 105) hoặc được hỗ trợ theo chính sách của TP.HCM thì giúp tôi thêm khoản để trang trải cuộc sống, gắn bó lâu dài với nghề", cô Mỹ bày tỏ.
Tương tự, cô Nguyễn Thị Nhàn - giáo viên lớp lá của trường, cũng đang có con nhỏ chỉ mới 18 tháng tuổi và đang phải thuê nhà ở tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM - cho biết cô đang dạy lớp 21 trẻ đều là con công nhân đang làm việc tại Công ty PouYuen. Mỗi ngày cô và các giáo viên ở đây đều bắt đầu làm việc từ 6h15 và về từ 17h20 đến 19h (tùy vào việc có được phân công giữ những lớp hỗ trợ con các công nhân ra ca trễ hay không).
"Lương của tôi hiện nay hơn 8 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đều dạy con công nhân nhưng vì vướng quy định trường phải nằm trong khu chế xuất - khu công nghiệp mới được hỗ trợ nên nhiều năm qua đã không nhận được hỗ trợ từ nghị định của Chính phủ cũng như từ nghị quyết hỗ trợ ngành mầm non ngoài công lập của TP.HCM", cô Nhàn nói.
Theo lãnh đạo Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, trường hiện đang dạy 250 trẻ đều là con của công nhân làm việc tại Công ty PouYuen, công ty này chuyên may gia công sản xuất giày da cho các hãng Adidas, Pumas... Những năm trước trường dạy đến 700 trẻ đều là con công nhân. Hiện trường có 72 nhân viên, trong đó có 36 giáo viên trực tiếp đứng lớp chuẩn bằng cấp theo quy định.
Hy vọng từ chính sách của TP.HCM
Nghị định 105 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, ban hành năm 2020 có chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đến 160.000 đồng/trẻ/tháng.
Tương tự, giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng với điều kiện trẻ trong lớp có 30% là con công nhân.
"Trường chúng tôi từng được báo cáo điển hình trước nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (năm 2018) về trường mầm non phục vụ con em công nhân lao động đạt hiệu quả. Nhưng đến nay sau bao nhiêu năm chính sách ra đời, chúng tôi dù phục vụ con công nhân nhưng không được vì công ty chúng tôi không nằm trong khu chế xuất - khu công nghiệp", cô Hà nói.
Sau khi TP.HCM sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, HĐND TP.HCM đã ban hành nghị quyết số 30 về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, có hiệu lực từ 1-9-2025. Nghị quyết ghi rõ hỗ trợ trẻ 240.000 đồng/tháng đối với trẻ là con công nhân, con của người lao động trên địa bàn khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động.
Cũng theo nghị quyết số 30 này, giáo viên ở những cơ sở mầm non tư thục tại những địa bàn này được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và những cơ sở mầm non tại đây, tùy vào con số trẻ đang dạy, trường sẽ được nhận một khoản để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất.
"Nhưng đến nay chúng tôi cũng không được thông tin nào về làm chính sách hỗ trợ cho giáo viên, trẻ và nhà trường" - cô Lê Ái Sơn Hà, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Có khả năng thuộc diện hỗ trợ
Trả lời Tuổi Trẻ về trường hợp Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, bà Lý Thị Sương - Phó phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết với nghị quyết số 30 của HĐND TP.HCM, nếu trường nằm trong khu vực có đông người lao động (5.000 công nhân trở lên) và đạt một số quy định khác theo nghị định 145 của Chính phủ thì có khả năng giáo viên, trẻ và trường sẽ nhận được sự hỗ trợ theo nghị quyết này. Sở đã có hướng dẫn ban hành ngày
30-9-2025 về triển khai thực hiện nghị quyết 30. Vì thế trường cần liên hệ với UBND phường nơi trú đóng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục để xem xét có thuộc diện hỗ trợ của nghị quyết này hay không.
Trẻ cũng thiệt thòi
Hơn 92% giáo viên của chúng tôi phải đi thuê nhà, cuộc sống của các giáo viên thật sự cần hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước. Điều đặc biệt là chúng tôi cũng dạy trẻ là con công nhân nhưng giáo viên lại không được hưởng hỗ trợ theo nghị định 105 của Chính phủ cũng như theo nghị quyết số 27 của HĐND TP.HCM.
Đáng nói thêm nữa là thiệt thòi này không chỉ đến với giáo viên của trường mà tất cả trẻ là con công nhân đang theo học cũng không nhận được sự hỗ trợ gì theo nghị định 105 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non này.
Nhiều phụ huynh hỏi chúng tôi con họ sao không được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng, tôi cũng chỉ biết nói rằng giáo viên chúng tôi cũng không được nhận.
Cô Lê Ái Sơn Hà (hiệu trưởng Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận