26/04/2004 07:26 GMT+7

Cổ Thiên Lạc: làm gì cũng đừng bỏ cuộc...

TRUNG NGHĨA thực hiện
TRUNG NGHĨA thực hiện

TT - Trưa 25-4, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hong Kong Cổ Thiên Lạc đã rời VN sau khi trình diễn lần đầu tiên tại sân Lan Anh TP.HCM trong chương trình “Xúc cảm mùa hạ” với sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 4.000 khán giả.

e4loYknz.jpgPhóng to

Cổ Thiên Lạc (trái) trên sân khấu Lan Anh - Ảnh: Tr.N.

TT - Trưa 25-4, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hong Kong Cổ Thiên Lạc đã rời VN sau khi trình diễn lần đầu tiên tại sân Lan Anh TP.HCM trong chương trình “Xúc cảm mùa hạ” với sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 4.000 khán giả.

Đúng như thừa nhận của Cổ Thiên Lạc với các nhà báo VN là anh chỉ chuyên đóng phim, ca nhạc chỉ là lĩnh vực “làm thêm” sau này và còn đang cố gắng rèn nghề ca, Cổ Thiên Lạc đã hát các ca khúc dòng Canto-pop ở mức trung bình (Mr.Cool, Chữ đầu là K, Lưu hành kỳ này, Giống như người đàn ông). Thế nhưng kỹ năng biểu diễn sân khấu của anh thì lại khá thu hút.

Không lạm dụng múa minh họa, chỉ sử dụng hai nữ vũ công riêng, phần trình diễn của Cổ Thiên Lạc đơn giản nhưng liền lạc và có điểm nhấn, có thể nói là làm vừa lòng khán giả một cách nhẹ nhàng. Hơi tiếc là anh chỉ hát đúng năm ca khúc (bài cuối Bạn trai song ca với Phương Thanh mang tính giao lưu vui là chính).

Đáng nói là, với nụ cười dễ mến, tác phong thân thiện với công chúng một cách “ngôi sao nhà nghề”, Cổ Thiên Lạc đã chinh phục được khán giả VN trong lần ra mắt đầu tiên. Dịp này Cổ Thiên Lạc đã dành cho PV Tuổi Trẻ cuộc tiếp xúc, phỏng vấn riêng:

* Suốt một thập niên qua anh đã đóng hàng chục bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và tham gia ca hát, làm thế nào để duy trì được phong độ?

- Tôi rất chú trọng giấc ngủ vì luôn thường xuyên mất ngủ. Mỗi sáng thức dậy tôi hay tính xem mình ngủ được bao nhiêu tiếng rồi. Càng làm việc nhiều, bạn càng cần dành thời gian nghỉ ngơi cho mình nhiều hơn.

* Đến nay là người thành công trong nghề, anh có rút được những kinh nghiệm gì?

- Bạn phải suy nghĩ rất nhiều và chịu đựng áp lực căng thẳng thường xuyên trong môi trường hoạt động nghệ thuật đỉnh cao. Bạn cần có thái độ không ngừng học hỏi cái mới và quan trọng nhất là đừng bỏ cuộc trước những gì bạn muốn làm.

* Các phương tiện truyền thông đối với anh như thế nào?

- Tôi thường xuyên đọc báo, lên mạng để xem tin tức không chỉ về lĩnh vực nghệ thuật mà còn các thông tin kinh tế. Báo chí dĩ nhiên đóng vai trò quan trọng đối với nghệ sĩ. Sự phản ánh của nó hỗ trợ nghệ sĩ rất nhiều để nhìn lại những gì mình làm. Chúng tôi rất cần báo chí mang hình ảnh nghệ sĩ đến với công chúng một cách trung thực.

* Khán giả luôn muốn biết anh đã có người yêu chưa và ưu điểm mà anh yêu thích ở một người bạn gái?

- Trước đây tôi đã từng yêu nhưng hiện giờ thì... Sự hiểu biết tính tình của nhau, có thời gian bền lâu chia sẻ cảm thông nhau được tôi đánh giá cao hơn yếu tố ngoại hình của người bạn gái.

TRUNG NGHĨA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất