31/05/2019 18:49 GMT+7

Có thể tuần sau, người mẹ ung thư gặp được con

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Ở khoa hồi sức Bệnh viện K 4 ngày nay, chị Nguyễn Thị Liên, người mẹ ung thư vừa sinh con, đã có những chuyển biến bất ngờ: chị không nói được nhưng có thể tự viết vào tấm bảng để giao tiếp với mọi người.

Có thể tuần sau, người mẹ ung thư gặp được con - Ảnh 1.

Bàn tay của Liên nắm chặt lấy bàn tay của chồng. Suốt những ngày qua, anh Hùng cùng với mẹ chị Liên là hai người túc trực chăm sóc cho Liên mỗi ngày - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Chồng em đi đâu rồi?" - Liên hỏi và câu trả lời khiến Liên rất mừng: "Cậu ấy đi thăm con".

Những clip về con trai bé xíu được gửi đến làm Liên khỏe dần lên, mỗi ngày một chút xíu. Và các bác sĩ đang hi vọng từ tuần sau Liên có thể tự thở, sau đó là đi thăm con trai.

Trao đổi với báo chí sáng 31-5, bác sĩ Lê Thanh Đức - trưởng khoa nội 5 Bệnh viện K, một trong những bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Liên - cho biết khi Liên được phát hiện mắc ung thư, bệnh đã ở giai đoạn 4, các bác sĩ đã phải lựa chọn phương pháp phù hợp nhất để "giữ" con.

Đến nay, sau 9 ngày Liên sinh mổ và bé trai Đỗ Bình An chào đời, bé An đã ăn được 8 bữa sữa/ngày, mỗi bữa 20ml (lượng sữa mỗi bữa gấp gần 10 lần thời điểm mới sinh). Bé An cũng đang tiến triển tốt lên từng ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện K, bệnh viện đã miễn hầu hết chi phí điều trị cho Liên và đang nỗ lực hết sức để tuần sau Liên có thể thăm được con trai.

"Chúng tôi mong có thể dành những giây phút xúc động cho hai mẹ con" - ông Tĩnh chia sẻ.

Có thể tuần sau, người mẹ ung thư gặp được con - Ảnh 2.

Hiện tại, chị Liên vẫn đang phải thở bằng máy, tuy nhiên sức khỏe của chị đã ổn định hơn và thoát khỏi hôn mê - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có thể tuần sau, người mẹ ung thư gặp được con - Ảnh 3.

Bác sĩ Lê Thanh Đức, trưởng khoa nội 5 Bệnh viện K, cho biết bệnh viện đang sử dụng những phác đồ điều trị và các loại thuốc tốt nhất để cải thiện tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Thị Liên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có thể tuần sau, người mẹ ung thư gặp được con - Ảnh 4.

Do sức khỏe còn quá yếu và phải sử dụng máy thở, nên việc giao tiếp với bên ngoài Liên phải viết ra bảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên