13/05/2015 09:19 GMT+7

Có thể trồng ớt, khổ qua để giảm diện tích hành tím

C.QUỐC
C.QUỐC

TT - Nhiều hộ dân chuyên trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu cho biết đã chủ động “giải nghệ” hoặc chuyển sang trồng loại cây khác.

Chất capsaicin trong ớt có thể giúp ngăn chặn việc tăng cân

Ngày 12-5, ông Nguyễn Chí Công, phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), cho biết trước thực trạng hành tím tồn đọng, rớt giá như vừa qua, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân giảm diện tích trồng hành tím và thay bằng các loại cây khác thích hợp trong mùa tới.

Cụ thể là trồng ớt loại có thể xuất khẩu và khổ qua trái lớn để đầu ra tốt hơn. Trong khi đó nhiều hộ dân chuyên trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu cho biết đã chủ động “giải nghệ” hoặc chuyển sang trồng loại cây khác.

Ông Lâm Chí Cường - một hộ dân tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu - cho biết hai năm trước ông trồng được hơn 50 công hành tím, tình hình thất bát khiến năm rồi diện tích teo tóp còn 9 công và năm nay thì ông “giải nghệ” chuyển sang trồng khoai môn.

C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên