07/02/2012 02:50 GMT+7

Có thể rút ngắn việc đào tạo nhân sự hạt nhân VN

H.GIANG
H.GIANG

TT - Đó là lời khuyên của giáo sư Arima Akito, nhà khoa học vật lý kỳ cựu của Nhật Bản, tại hội thảo quan hệ Việt - Nhật do Liên hiệp Các tổ chức khoa học hữu nghị Việt Nam và Hiệp hội Giao lưu đào tạo quốc tế của Nhật Bản đồng tổ chức ngày 6-2 tại Hà Nội.

Trao đổi bên lề hội thảo với Tuổi Trẻ, GS Arima Akito nói: “Điều quan trọng nhất khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân: đầu tiên là nghiên cứu vị trí cho phù hợp xem tác động của bão lũ, động đất thế nào; thứ hai là chọn công nghệ, máy móc nào tốt nhất và phù hợp nhất.

Đồng thời phải đào tạo những người trẻ tuổi trở thành chuyên gia cơ khí, nhà khoa học. Có thể chọn nhiều nước như Nhật Bản, Pháp và Nga. Quan trọng là phải gửi nhân lực đến những nơi có kinh nghiệm thực tiễn”. GS Arima Akito đánh giá việc đào tạo nhân sự hạt nhân của VN sẽ chỉ mất hơn một năm thay vì 2-3 năm do “học viên VN rất sáng dạ và có khả năng ngôn ngữ tốt”.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên