29/08/2022 11:46 GMT+7

Cơ sở sản xuất phao nhựa bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Vụ cháy lớn đã thiêu rụi cơ sở chuyên sản xuất phao nhựa tại thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh vào rạng sáng 29-8. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên ước thiệt hại tài sản hàng tỉ đồng.

Cơ sở sản xuất phao nhựa bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy cơ sở sản xuất phao nhựa - Ảnh: HỮU VIỆT

Theo lãnh đạo UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh, vụ cháy xảy ra khoảng 3h45 ngày 29-8 tại cơ sở sản xuất nhựa Vĩ Tuyến Plastic ở thôn 5, xã Quảng Minh thuộc chi nhánh Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩ Tuyến.

Do cơ sở chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao cả trăm mét bao trùm cả khu vực, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh điều lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng địa phương khoanh vùng dập lửa, di dời các sản phẩm phao nhựa ra khỏi nhà xưởng.

Cơ sở sản xuất phao nhựa bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Đám cháy cơ bản được dập tắt vào trưa 29-8 - Ảnh: HỮU VIỆT

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khoanh vùng và dập tắt vào trưa cùng ngày.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy chưa có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy khiến toàn bộ kho xưởng rộng hàng trăm mét vuông cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Cơ sở sản xuất nhựa Vĩ Tuyến Plastic hoạt động từ ngày 23-6-2020, chuyên sản xuất các mặt hàng nhựa, trong đó có phao nhựa dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 

Cháy xưởng nhựa lớn ở Bình Chánh Cháy xưởng nhựa lớn ở Bình Chánh

TTO - Cột khói đen hàng chục mét bốc lên từ một xưởng nhựa ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng nay 8-7. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải hút nước từ mương nước bên cạnh để chữa cháy.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên