Phóng to |
![]() |
| Vua nhạc pop Michael Jackson (trái) và bác sĩ Conrad Murray - Ảnh: Reuters | |
Theo AP, cơ quan nói trên đã xác định nguyên nhân cái chết của Michael Jackson là do “say thuốc propofol cấp tính”. Lorazepam, một loại thuốc giảm đau khác mang nhãn Ativan, cũng là một trong những nguyên nhân.
Các nhà điều tra cũng phát hiện có nhiều loại thuốc giảm đau khác bên trong cơ thể vua nhạc pop là midazolam và diazepam, lidocaine và ephedrine - một loại thuốc kích thích. Tất cả các loại thuốc này đều có thể gây chết người nếu lạm dụng.
Cơ quan điều tra Los Angeles không công bố bản báo cáo đầy đủ kết quả khám nghiệm tử thi Michael Jackson, với lý do vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra, và từ chối bình luận thêm chi tiết.
Với những kết luận trên, bác sĩ riêng của Michael Jackson, ông Conrad Murray, có thể bị truy tố. Ông là người cuối cùng gặp Jackson sáng 25-6 khi anh còn sống và được khẳng định là người đã cung cấp hỗn hợp thuốc nói trên cho Jackson để điều trị chứng mất ngủ.
Ngoài đoạn video ngắn đăng trên YouTube vào đầu tháng này, Murray không có phát biểu công khai nào kể từ sau cái chết của Jackson. Khi đó ông nói: “Tôi đã nói sự thật và tôi tin chân lý sẽ thắng”. Ông cũng khẳng định mình không phải là người duy nhất tiêm propofol cho Jackson.
Edward Chernoff, luật sư của Murray, cho biết ông thất vọng khi bản báo cáo đầy đủ kết quả khám nghiệm tử thi của Jackson không được công bố, đồng thời khẳng định lại không có lý do gì Murray lại giết Jackson.
Liên quan tới cái chết của vua nhạc pop, tổng chưởng lý California Jerry Brown đã mở cuộc điều tra độc lập đối với nhiều bác sĩ khác.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận