23/11/2018 16:22 GMT+7

Cổ phiếu Vingroup tăng suốt tuần trước ngày VinFast ra mắt tại TP.HCM

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngày giao dịch 23-11 kết thúc đánh dấu một tuần tăng trưởng liên tiếp của cổ phiếu Tập đoàn Vingroup trước thời điểm VinFast ra mắt tại TP.HCM. Sự bứt phá của mã VIC đóng góp vào sắc xanh thị trường bốn phiên liên tiếp.

Cổ phiếu Vingroup tăng suốt tuần trước ngày VinFast ra mắt tại TP.HCM - Ảnh 1.

VN Index dao động mạnh và chìm vào sắc đỏ, chính thức gãy nhịp tăng trưởng sau bốn phiên liên tiếp, mất 6,45 điểm, còn 917,97 điểm - Ảnh: TRẤN KIÊN

Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã có một tuần hưng phấn khi giữ vững đà tăng trưởng suốt năm phiên giao dịch và cùng một số mã bluechip khác bứt phá vào phút chót để thị trường chuyển sang sắc xanh.

Tại ngày giao dịch đầu tuần (19-11), mã VIC mở màn bằng đợt tăng trần sau 9 tháng, đạt thị giá 96.400 đồng/cp. Kết thúc ngày giao dịch 23-11, dù thị trường "đỏ lửa" nhưng mã chứng khoán hàng đầu này lại tăng thêm 1.000 đồng, lên mức 99.000 đồng/cp.

Như vậy, sau năm phiên liên tiếp, bất chấp khối ngoại bán ròng, mã VIC tăng tổng cộng 8.900 đồng, tương ứng với hơn 28.400 tỉ đồng, nâng tổng giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup lên đến gần 316.000 tỉ đồng (gần 13,5 tỉ USD).

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC đón đầu sự kiện VinFast chính thức mở bán và trưng bày 3 dòng sản phẩm ôtô - xe máy điện thông minh tại TP.HCM vào các ngày 25, 26 và 27-11.

Tiếp nối sự kiện ra mắt tại Hà Nội, hai mẫu xe Lux A 2.0, Lux SA 2.0 cùng mẫu ôtô cỡ nhỏ Fadil và xe máy điện thông minh Klara của VinFast sẽ ra mắt công chúng tại TP.HCM vào cuối tuần này (25-11).

Ngược với diễn biến của mã cổ phiếu hàng đầu, mã QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục "đắm chìm" ở phiên giảm sàn thứ hai trong tuần khi mất tiếp 430 đồng, còn 5.770 đồng/cp, sau dư âm tin ông Nguyễn Quốc Cường từ nhiệm.

Kết thúc một tuần giao dịch "sóng gió", mã QCG chỉ tăng nhẹ 140 đồng tại ngày giao dịch 22-11, còn lại suy giảm suốt bốn phiên, đặc biệt có hai phiên giảm sàn, mất tổng cộng 1.270 đồng, tương ứng hơn 349 tỉ đồng vốn hóa "bốc hơi".

Trở lại diễn biến thị trường, VN Index dao động mạnh và chìm vào sắc đỏ, chính thức gãy nhịp tăng trưởng sau bốn phiên liên tiếp.

Kết thúc ngày giao dịch 23-11, VN Index mất 6,45 điểm, còn 917,97 điểm, đồng thời, thanh khoản toàn thị trường lại có dấu hiệu sụt giảm, chỉ còn chưa đến 4.000 tỉ đồng.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VIC VINFAST cổ phiếu