Phóng to |
|
Nhiều người đã quen với trò chơi "dự đoán kết quả có thưởng" ở trường đua chó (Vũng Tàu) - Ảnh: N.P. |
Cá cược không phải là cỗ máy in tiềnPhải nhìn thẳng vào sự thật!Hợp pháp hóa cá cược bóng đá: "Sẽ thu hàng trăm tỉ mỗi năm!"Cần phải có lộ trình triển khai chặt chẽ
Nạn cá cược vẫn nóng lên từng ngày
Theo nhận xét của đại tá Nguyễn Mạnh Tề - phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm hình sự (C14), hoạt động tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ và những tiêu cực trong bóng đá ở nước ta hiện nay ngày càng diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
Khi có các giải đấu quốc tế lớn, các trận đấu “đinh” thì số lượng tiền chơi độ huy động có thể lên đến hàng chục tỉ đồng/trận. Đồng thời, xuất hiện những “trùm” tổ chức các đường dây cá độ VIP dành cho quan chức của các tổng công ty lớn, các đại gia kinh tế... Số đối tượng này chủ yếu liên lạc với nhau qua mạng, có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM mở tại các ngân hàng thương mại quốc tế.
Một quan chức khác của Bộ Công an còn cho hay thậm chí có nhiều cán bộ, đảng viên cũng tham gia hoạt động này như các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, trong đó phần đông là các giám đốc hoặc chủ thầu xây dựng...
Đáng lo ngại hơn, các loại hình cờ bạc như cá cược bóng đá, máy đánh sèng, các game trên mạng... đã và đang thu hút số lượng lớn học sinh, sinh viên tham gia. Và đó cũng là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm hình sự. Do vậy, theo đại tá Nguyễn Mạnh Tề: “Đã đến lúc cần phải có chương trình hành động quốc gia để phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm này”.
Nên công khai để kiểm soát
Tại hội nghị, các bộ, ngành chức năng không chỉ đánh giá thực trạng số đề, cá độ bóng đá... đang hoành hành trong dân chúng mà đây cũng là dịp để thăm dò ý kiến từ các ngành chức năng và dư luận xã hội về việc “hợp pháp hóa cá cược” và xu hướng “mở” cho các hình thức cá cược trong thời gian tới.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Phạm Phan Dũng - vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) - cho biết: “Chúng tôi đang triển khai việc lấy ý kiến các bộ, ngành để chuẩn bị xây dựng nghị định về kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi có thưởng, trong đó cho phép những dịch vụ về cá cược hoạt động một cách công khai, minh bạch và có sự quản lý giám sát của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cái khó khăn lớn nhất là dư luận xã hội và phong tục tập quán”.
Về ý kiến lo ngại việc sút giảm “thị phần” của hoạt động xổ số kiến thiết khi các hình thức cá cược được phép hoạt động, ông Dũng đã cụ thể hóa bằng một ví dụ: “Hoạt động xổ số hay cá cược cũng giống như các loại sản phẩm khác. Chẳng hạn, khi trên thị trường xuất hiện nhiều nhãn hiệu bia khác nhau, người tiêu dùng sẽ có quyền chọn mua loại bia mà mình thích. Nhưng mua loại gì thì nguồn thu vẫn vào ngân sách nhà nước”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dũng cho biết thêm: “Qua hai ngày hội nghị, dư luận có hai chiều trái ngược nhau. Có người muốn cho công khai cá cược, nhưng cũng có ý kiến không muốn phát triển loại hoạt động này.
Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức hoạt động cá cược một cách công khai và có sự quản lý giám sát rất chặt chẽ của cơ quan chức năng. Trong quá trình hội nhập, trước sau gì những loại hình này cũng sẽ du nhập vào VN. Vì vậy, chúng ta phải tính đến giải pháp ngăn chặn hoặc giảm bớt các tác động của nó đến trật tự an toàn xã hội thông qua việc mọi người đều có thể tham gia hoạt động này một cách công khai minh bạch dưới sự giám sát của Nhà nước và tạo ra nguồn thu cho ngân sách”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận