26/11/2022 09:23 GMT+7

Cô MC giỏi tiếng Anh từng bị miệt thị ngoại hình

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Xinh đẹp và học giỏi, Quỳnh Nga là MC của VTV và vừa được mời dẫn chương trình Hoa hậu Du lịch quốc tế ở Malaysia. Cô từng vượt qua mặc cảm bị miệt thị ngoại hình, tham gia các cuộc thi sắc đẹp để khẳng định bản thân.

Cô MC giỏi tiếng Anh từng bị miệt thị ngoại hình - Ảnh 1.

Quỳnh Nga - MC song ngữ tự tin - Ảnh: NVCC

Trước khi nhận lời mời làm MC chung kết Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch quốc tế) 2022, Quỳnh Nga có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ. Cô sở hữu IELTS 7.5, riêng điểm nghe là 9.0.

Quỳnh Nga sinh năm 1995, hiện là MC Chuyển động 24h. Cô cũng là hoa khôi Tài năng Ngoại thương 2015, á khôi Sinh viên Việt Nam 2017 và Top 10 Miss World Vietnam 2019.

Mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng, đặc trưng riêng. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở gương mặt hay hình thể, nó còn là tri thức, là cách ứng xử xã hội.

MC QUỲNH NGA

"Các hoa hậu truyền cảm hứng học tiếng Anh cho giới trẻ"

Chung kết Miss Tourism International - Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022 diễn ra vào ngày 25-11 ở Malaysia. Sự kiện này được phát sóng toàn cầu, Quỳnh Nga phải hoàn toàn sử dụng tiếng Anh khi đứng trên sân khấu quốc tế. Cô từng có kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ trong nước nên điều này không phải là thử thách lớn.

Là một biên tập viên được đánh giá cao về trình độ ngoại ngữ, Quỳnh Nga học tốt bộ môn này từ khi còn là học sinh và sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.

Cô nói với Tuổi Trẻ về bí quyết của mình: "Muốn học tốt tiếng Anh thì cần kiên trì học tập và sử dụng nó hằng ngày. Tôi nghĩ đây là điều kiện tiên quyết khi muốn cải thiện khả năng ngoại ngữ. Ngay khi chúng ta không có cơ hội giao tiếp với người bản địa thì có thể đọc tài liệu, xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh... Hãy luôn tạo môi trường để mình tiếp xúc với tiếng Anh".

Quỳnh Nga đồng tình với ý kiến cho rằng các sân chơi hoa hậu đang góp phần truyền cảm hứng học tiếng Anh cho giới trẻ, bởi những người đẹp đoạt giải cao hầu hết đều có trình độ tiếng Anh tốt để đi thi quốc tế.

Vượt qua miệt thị cơ thể để tự tin

Trước khi theo học ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương, Quỳnh Nga từng là nữ sinh trung học có gương mặt xinh xắn nhưng thân hình mũm mĩm, nặng 64,5kg. Dù thân hình không mảnh mai, cô vẫn tự tin dự thi Hoa khôi áo dài 2016. Thế nhưng, thời đó cô đã vấp phải những lời bình luận miệt thị cơ thể.

"Nhiều người từng lấy những phần cơ thể không cân đối của tôi ra để châm chọc, kiểu như "đồ chân voi" hay "như thế mà cũng dám đi thi hoa hậu à?" - Quỳnh Nga kể - Khi bị châm chọc, tôi buồn lắm. Nhưng chính điều đó cũng là động lực để tôi cố gắng rèn luyện cơ thể, ăn uống lành mạnh giúp cơ thể săn chắc, cân đối hơn".

Giờ đây, cô tự biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, miệt thị ngoại hình đã không còn là điều khiến cô phải quan tâm. Cô hiểu cơ thể mỗi người đều có nét đẹp, sự duyên dáng riêng. Thay vì cứ buồn rầu vì lời miệt thị, mỗi người hãy tự yêu thương cơ thể mình, từng ngày khiến cho nó tốt hơn và hoàn thiện hơn.

Với Quỳnh Nga, một người phụ nữ hiện đại sẽ luôn cố gắng hoàn thiện cả về vẻ ngoài lẫn nội tâm. Nhưng động lực chính đến từ việc họ yêu thương và trân trọng bản thân mình.

Phái nữ khổ sở vì miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội Phái nữ khổ sở vì miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội

TTO - Không chỉ cần được quan tâm ở ngoài cuộc sống đời thường, các bạn nữ trẻ còn cần được bảo vệ nhiều hơn trước những trò miệt thị trên mạng xã hội.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên