29/04/2021 10:11 GMT+7

Có lấy được căn cước công dân gắn chip số đẹp không?

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Thời gian qua trên mạng xã hội có trường hợp quảng cáo dịch vụ làm căn cước công dân gắn chip có 6 số đuôi đẹp với giá cả khác nhau. Thực hư việc này ra sao và có hay không việc cấp căn cước công dân số đẹp?

Có lấy được căn cước công dân gắn chip số đẹp không? - Ảnh 1.

Số định danh cá nhân có 6 số cuối là số ngẫu nhiên được hệ thống máy cấp - Ảnh: THÁI AN

Thời gian vừa qua, công an cả nước đang tập trung cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân thì cũng xuất hiện một số thắc mắc "có thể lấy được căn cước công dân gắn chip có số đẹp hay không?”.

Số đẹp là số tiến, số tứ quý, số gắn với ngày tháng sinh…

Từ tâm lý này, một số cá nhân đã truyền tai nhau, thậm chí rao trên mạng xã hội về dịch vụ nhận làm căn cước công dân số đẹp với số tiền hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên những thông tin như trên là không đúng sự thật. Cơ quan công an đã xử lý một số trường hợp thông tin sai sự thật như vậy.

Điển hình như vào ngày 9-4, Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Văn S. (29 tuổi, trú xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" trên mạng xã hội Facebook.

S. sử dụng Facebook rao tin "Dịch vụ làm căn cước công dân số đẹp" với các mức giá như làm căn cước công dân 4 số cuối cùng giống nhau (tứ quý) với giá khoảng 50 triệu đồng, 3 số cuối giống nhau (tam hoa) và số tiến (ví dụ 1234, 5678, 6789...) với giá khoảng 40 triệu đồng.

Khai nhận với cơ quan công an, S. thừa nhận bản thân không làm được căn cước công dân số đẹp như đã rao. Bản thân S. chỉ rao nhằm câu like, câu view và tăng tương tác, mục đích chính là phục vụ việc bán sim điện thoại.

Tương tự, ngày 8-4, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xử phạt bà Đ.T.T.D. (31 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi và mục đích tương tự.

Vậy số định danh cá nhân trên căn cước công dân được cấp như thế nào? Ý nghĩa dãy số ra sao?

Theo cơ quan cảnh sát quản lý cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân, số định danh cá nhân, gắn liền với mỗi cá nhân là dãy số gồm 12 chữ số. Đối với chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân mã vạch đã có số định danh cá nhân khi đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip số định danh vẫn giữ lại.

Riêng chứng minh nhân dân 9 số thì sẽ chuyển thành căn cước công dân 12 số.

Cấu trúc dãy số 12 số trên căn cước công dân được quy định tại nghị định 137/2015/NĐ-CP và thông tư 07/2016/TT-BCA.

Cấu trúc gồm 6 số đầu là quy định mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh (3 số đầu tiên của dãy số), mã thế kỷ sinh, mã giới tính (1 số tiếp theo), mã năm sinh của công dân (hai số kế tiếp) và 6 số sau là khoảng số ngẫu nhiên.

Theo quy định 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh có mã khác nhau. Ví dụ: Nơi đăng ký khai sinh là Hà Nội có mã là 001, Hà Giang là 002, TP.HCM là 079…

Về mã thế kỷ sinh, mã giới tính là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra. Quy định như sau: thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): nam 0, nữ 1; thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): nam 2, nữ 3; thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): nam 4, nữ 5; thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): nam 6, nữ 7; thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): nam 8, nữ 9.

Còn mã năm sinh thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

Như vậy, với quy định hiện hành, 6 số đầu của dãy số được thực hiện theo quy chuẩn. Còn 6 số còn lại do hệ thống máy cấp căn cước công dân lựa chọn ngẫu nhiên theo thuật toán. Việc lựa chọn số ngẫu nhiên diễn ra tuần tự theo số thứ tự mà người dân đi làm căn cước công dân.

Khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân tại các điểm tiếp nhận hoàn chỉnh dữ liệu thông tin cấp căn cước công dân của người dân thì dữ liệu sẽ được truyền tuần tự về hệ thống máy cấp căn cước công dân của Bộ Công an.

Trên cơ sở đó, 6 số ngẫu nhiên cũng lựa chọn tuần tự. "Vì vậy, không có việc lựa chọn được số đẹp theo mong muốn của người đi làm căn cước công dân như đồn đại thời gian qua..." - cán bộ cảnh sát về quản lý cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân khẳng định.

Ví dụ, hai căn cước công dân (mã vạch) được cấp cùng ngày (ngày 6-2-2017) do hai người đi làm hồ sơ cùng ngày tại Công an TP.HCM có dãy số cấp tuần tự như sau: 058084000019 và 058186000028.

Và ý nghĩa của dãy số căn cước công dân trên như sau:

Số căn cước công dân 058084000019 cho ta thấy được người này đăng ký khai sinh ở tỉnh Ninh Thuận, sinh ở thế kỷ 20, giới tính nam, năm sinh 1984, và có số ngẫu nhiên là 000019.

Còn số căn cước công dân là 058186000028 giúp ta thấy được người này đăng ký khai sinh ở tỉnh Ninh Thuận, sinh ở thế kỷ 20, giới tính nữ, sinh năm 1986 và có số ngẫu nhiên là 000028.

Hoặc số căn cước công dân 079215000001 giúp ta thấy được người này đăng ký khai sinh ở TP.HCM, giới tính nam, sinh ở thế kỷ 21, sinh năm 2015 và có số ngẫu nhiên là 000001.

Bị xóa hộ khẩu, làm thẻ căn cước như thế nào? Bị xóa hộ khẩu, làm thẻ căn cước như thế nào?

TTO - Nhiều người vì đi làm ăn xa nên không có mặt tại địa phương trong thời gian dài dẫn đến bị xóa hộ khẩu. Nay phải làm thẻ căn cước công dân nên gặp rất nhiều khó khăn.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên