07/05/2013 00:44 GMT+7

Cơ hội tìm hiểu hàng thủ công Nhật Bản

TR.UYÊN
TR.UYÊN

TT - Chương trình “Thuyết trình và hướng dẫn thực hành hàng thủ công Nhật Bản: những mẫu thiết kế từ Tokyo” sẽ diễn ra tại Vietnam Designers House (161A Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM) lúc 9g30 ngày 9-5, vào cửa tự do.

23FdhZZZ.jpgPhóng to
Người tham dự sẽ được hướng dẫn làm vỉ vớt đậu phụ bằng dây kim loại - Ảnh: JF

Người tham dự sẽ có dịp tìm hiểu “Những mẫu thiết kế mới trong lịch sử 1.000 năm di sản thiết kế Nhật Bản” qua phần thuyết trình của bà Noriko Kawakami - nhà báo chuyên về lĩnh vực thiết kế, phó giám đốc một gallery nổi tiếng về thiết kế tại Nhật Bản. Ông Masataka Hosoo, người thừa kế đời thứ 12 của dòng họ Hosoo - dòng họ nổi tiếng với thương hiệu lâu đời nhất về vải nishijin, sẽ thuyết trình về “Truyền thống mới của Kyoto - vải dệt nishijin và nghề đan dây kim loại”. Lúc 14g cùng ngày, nghệ nhân Toru Tsuji sẽ hướng dẫn người tham dự làm một vỉ vớt đậu phụ bằng dây kim loại.

Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN (Japan Foundation) tổ chức. Trước đó, chương trình đã diễn ra tại Hà Nội.

TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên