
Ông Olivier Picasso đứng cạnh bức họa Tête de femme - Ảnh: REUTERS
Các tác phẩm của danh họa Pablo Picasso từ lâu luôn nằm trong nhóm những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới, với nhiều bức tranh được gõ búa ở mức trên 100 triệu USD tại các phiên đấu giá quốc tế.
Tuy nhiên, lần đầu tiên, việc sở hữu một tác phẩm của nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế kỷ 20 không còn là đặc quyền của giới triệu phú.
Chỉ với 100 euro (khoảng 117 USD), bất kỳ ai trên thế giới cũng có cơ hội giành quyền sở hữu một bức tranh của ông Picasso thông qua chương trình bốc thăm trúng thưởng.
Theo báo Guardian ngày 31-12, Quỹ Nghiên cứu Alzheimer của Pháp vừa công bố tổ chức chương trình bốc thăm gây quỹ với giải thưởng là bức chân dung Tête de femme (Chân dung người phụ nữ), được họa sĩ Picasso vẽ năm 1941, hiện có giá hơn 1 triệu euro.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dành cho nghiên cứu bệnh Alzheimer - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu.
Ông Olivier Picasso, cháu nội của danh họa, cho biết dự án mang tên "1 Picasso cho 100 euro" là sáng kiến đầu tiên đưa một tác phẩm của họa sĩ Picasso vào mô hình bốc thăm từ thiện. Theo ông, đây cũng là sự tiếp nối những giá trị nhân văn mà người nghệ sĩ để lại.
Mô tả về ông nội, ông Olivier Picasso cho biết họa sĩ Picasso là người "rất hào phóng nhưng sống kín tiếng", thường xuyên giúp đỡ gia đình, bạn bè và nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn trong nội chiến Tây Ban Nha, Thế chiến II và giai đoạn hậu chiến.
"Vì vậy, với tôi, dự án này hoàn toàn phù hợp và chính đáng trong di sản của ông. Tôi hy vọng hoạt động này có thể được duy trì thường niên trong tương lai", ông nói.
Ý tưởng tổ chức bốc thăm xuất phát từ bà Péri Cochin, một nhà sản xuất truyền hình Pháp.
"Công chúng đã quá quen với hình ảnh Picasso gắn liền với những cuộc đấu giá hàng chục triệu euro. Đây sẽ là lần đầu tiên tên tuổi Picasso thực sự gắn với một hoạt động từ thiện", bà Cochin chia sẻ.
Theo ông Olivier Picasso, gia đình danh họa đã nhanh chóng ủng hộ sáng kiến này, đặc biệt khi toàn bộ số tiền gây quỹ được sử dụng cho mục đích nhân đạo.
Hiện nay, y học vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh Alzheimer, cũng như chưa có liệu pháp nào có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược tiến triển của căn bệnh này.
"Con người ngày nay sống thọ hơn, đồng nghĩa với việc bản thân chúng ta hoặc những người xung quanh đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tôi hiểu rất rõ nỗi đau và sự khó khăn mà căn bệnh này gây ra", ông nói thêm.
Ban tổ chức đặt mục tiêu bán ra 120.000 vé, qua đó gây quỹ khoảng 11 triệu euro cho công tác nghiên cứu Alzheimer.
Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra tại nhà đấu giá Christie's ở Paris vào ngày 14-4. Trong trường hợp số vé bán ra không đủ để bù chi phí mua tác phẩm, toàn bộ người tham gia sẽ được hoàn tiền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận