05/01/2019 10:57 GMT+7

Cơ hội cho các tân binh của tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trong danh sách 23 cầu thủ mang sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), ông Park có 5 gương mặt mới là trung vệ Thành Chung, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Minh Vương, tiền đạo Ngân Văn Đại và Thanh Bình.

Cơ hội cho các tân binh của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ngân Văn Đại (giữa) đã chơi khá tốt trong những trận đấu thử nghiệm vừa qua của tuyển VN - Ảnh: N.KHÁNH

Với sự hồi phục của hậu vệ phải Trọng Hoàng, nhiều khả năng ông Park sẽ giữ nguyên danh sách 23 cầu thủ đã đăng ký sơ bộ với AFC (không có Thanh Bình).

Với 4 cầu thủ còn lại, Thành Chung, Ngân Văn Đại và Minh Vương nhiều khả năng sẽ được ông Park trao cho cơ hội ra sân. 

Thậm chí, Thành Chung và Ngân Văn Đại còn có thể đá chính ở hàng thủ khi Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương và trong trường hợp Trọng Hoàng chưa có nền tảng thể lực tốt nhất sau khi hồi phục chấn thương giãn dây chằng gối.

Trong hai giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam ở vòng chung kết U-23 châu Á 2018 (á quân) và Asiad 2018 (hạng 4), hàng thủ chính là điểm mạnh nhất với bộ ba trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh. 

Nhưng ở AFF Cup 2018, Bùi Tiến Dũng đã mất vị trí vào tay Quế Ngọc Hải, trung vệ đang có phong độ quá ấn tượng.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, Bùi Tiến Dũng dường như vẫn không phải là sự lựa chọn số một của ông Park bên cạnh hai trung vệ còn lại là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. 

Trước hai đối thủ ở bảng D có thể hình tốt như Iran (chiều cao trung bình 1,84m) và Iraq (1,80m), chiều cao 1,72m là hạn chế của Tiến Dũng.

Trong khi đó, Thành Chung chơi không chiến rất tốt nhờ chiều cao 1,80m. Hơn nữa, anh cũng không lạ gì lối chơi mà ông Park áp dụng khi cũng từng tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2018. 

Đó là lý do trong cả hai trận giao hữu lẫn đá tập với hai đội bóng có chiều cao tốt là Triều Tiên tại Hà Nội và Philippines tại Qatar, ông Park đã thử nghiệm khá nhiều ở hàng thủ. 

Có vẻ bộ ba Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh (cùng cao 1,80m) đang tạo được sự yên tâm hơn cả.

Trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park, hai cầu thủ chạy cánh đòi hỏi phải có nền tảng thể lực sung mãn để lên công về thủ. 

"Do đó, khi Trọng Hoàng chưa thật sự sung sức, ông Park chắc sẽ trao cơ hội cho Ngân Văn Đại vì trong hai trận đấu được bố trí đá chính với Triều Tiên (82 phút) và Philippines (trọn trận đấu), Văn Đại đều thể hiện khá tốt" - cựu HLV trưởng đội tuyển VN Phan Thanh Hùng nói.

Theo dự báo của giới chuyên môn, Minh Vương không có nhiều cơ hội đá chính tại VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên, khả năng vào sân thay người của tiền vệ này không phải không có vì sự đa năng (đá tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh) cũng như khả năng sút phạt tốt.

Tuyển VN có mặt tại UAE

Sáng 4-1, đội tuyển VN đã đặt chân đến Abu Dhabi sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar. Sau khi ổn định chỗ ở và nghỉ ngơi, tuyển VN đã ra sân tập luyện vào chiều cùng ngày nhằm chuẩn bị cho trận mở màn với Iraq vào ngày 8-1 tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên